Site icon Tin360

Ông Trump “chốt” loạt thương vụ 2.000 tỷ USD khi công du Trung Đông

Ông Trump nhận Huân chương Zayed tại UAE (Ảnh: Reuters)

Trong chuyến công du Trung Đông đầu tiên của nhiệm kỳ hai, ông Trump “chốt” loạt thương vụ 2.000 tỷ USD với các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE; tập trung vào quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và đầu tư tài chính.

Chuyến công du lịch sử xoay quanh hợp tác kinh tế và công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết các thỏa thuận đầu tư và hợp tác thương mại trị giá hơn 2.000 tỷ USD tại Trung Đông; bao gồm các lĩnh vực quốc phòng, trí tuệ nhân tạo (AI); hàng không và tài chính. Đây là chuyến công du nước ngoài lớn đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Tháp tùng ông là hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ; cho thấy trọng tâm của ông Trump là thúc đẩy hợp tác kinh doanh, thay vì đặt ưu tiên vào việc thăm các đồng minh truyền thống tại phương Tây.

Ả Rập Xê Út mở màn với 600 tỷ USD đầu tư

Chuyến thăm khởi đầu tại Ả Rập Xê Út ngày 13/5 đánh dấu việc nước này đồng ý đầu tư 600 tỷ USD; trong đó một số dự án đã được lên kế hoạch từ trước. Bên lề hội nghị đầu tư, hơn 145 thỏa thuận trị giá hơn 300 tỷ USD được ký kết với sự tham dự của nhiều tỷ phú và doanh nhân Mỹ.

Một điểm nổi bật là hợp đồng trị giá 142 tỷ USD để Ả Rập Xê Út mua thiết bị và dịch vụ quân sự từ các tập đoàn quốc phòng Mỹ. Ngoài ra, công ty DataVolt cam kết đầu tư 20 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Mỹ, còn 80 tỷ USD được phân bổ cho các dự án công nghệ hợp tác với Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber…

Các doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ đảm nhận các dự án tại vương quốc này trị giá hơn 2 tỷ USD; như sân bay quốc tế King Salman và tổ hợp giải trí Qiddiya City.

Tỷ phú Elon Musk cũng ghi dấu với thỏa thuận triển khai dịch vụ internet vệ tinh Starlink cho ngành hàng không và hàng hải của Ả Rập Xê Út.

Tỷ phú Elon Musk tháp tùng ông Trump trong chuyến công tác (Ảnh: Reuters)

Qatar ký kết hợp đồng quốc phòng, hàng không trị giá hàng trăm tỷ USD

Ngày 14/5, ông Trump công bố gói đầu tư hơn 243,5 tỷ USD với Qatar; với dự kiến sẽ nâng tổng giá trị lên tới 1.200 tỷ USD. Doha sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào một căn cứ quân sự Mỹ và mua 42 tỷ USD vũ khí từ Washington.

Theo New York Times, hãng Qatar Airways ký kết hợp đồng mua 210 máy bay Boeing trị giá 96 tỷ USD; được xem là thương vụ hàng không lớn nhất chuyến công du.

Ngoài ra, tập đoàn Al Rabban Capital đã hợp tác cùng công ty Quantinuum của Mỹ với khoản đầu tư 1 tỷ USD vào công nghệ điện toán lượng tử và đào tạo nhân lực AI. Một loạt các hợp đồng phòng thủ trị giá hàng tỷ USD với Raytheon RTX General Atomics cũng được ký kết.

UAE hợp tác AI, xây nhà máy luyện nhôm tại Mỹ

Trong ngày 15/5, Tổng thống Trump tiếp tục công bố các thỏa thuận thương mại với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trị giá hơn 200 tỷ USD. Hãng Etihad Airways đầu tư 14,5 tỷ USD để mua 28 máy bay Boeing 787 và 777X sử dụng động cơ GE của Mỹ.

Tập đoàn Emirates Global Aluminum sẽ chi 4 tỷ USD để xây nhà máy luyện nhôm tại bang Oklahoma. Ngoài ra, UAE và Mỹ thống nhất cùng xây dựng trung tâm dữ liệu AI lớn nhất ngoài lãnh thổ Mỹ tại Abu Dhabi; do công ty G42 thực hiện, với công suất 5 gigawatt.

Ông Trump cầm một quả bóng đá khi tham dự một sự kiện với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Cung điện Lusail ở Lusail, Qatar (Ảnh: Reuters).

Diễn biến địa chính trị: Thỏa thuận hạt nhân với Iran

Không chỉ dừng ở kinh tế, chuyến công du lần này còn mang dấu ấn địa chính trị. Ông Trump tiết lộ rằng Iran “cơ bản đã đồng ý” với điều khoản của một thỏa thuận nhằm thu hẹp chương trình hạt nhân. Cùng ngày, cố vấn cấp cao của Lãnh đạo Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani, cũng xác nhận với NBC News rằng Tehran sẵn sàng ký thỏa thuận nếu Mỹ dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt.

Bình luận: Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc bằng “sức mạnh mềm”

Giới chuyên gia đánh giá, chuyến công du của ông Trump không chỉ nhắm đến thúc đẩy đầu tư kinh tế mà còn mang tính chiến lược trong việc cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Trung Đông. Thay vì chỉ sử dụng các công cụ quân sự hay chính trị; Mỹ đang đẩy mạnh “sức mạnh mềm” thông qua công nghệ, AI và hợp tác thương mại quy mô lớn.

Theo: Dantri