Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá hai đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc đông y giả, hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để đánh vào lòng tin của người tiêu dùng với các sản phẩm “chữa khỏi dạ dày, xương khớp, đại tràng”…
- Cảm phục người đàn ông cứu cô gái đuối nước giữa sông Thạch Hãn
- Giá vàng liên tiếp tăng, SJC đứng trước ngưỡng 121 triệu đồng – Cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư
- Nga tuyên bố sẽ gửi điều khoản hòa bình cho Ukraine sau khi trao đổi tù binh
Đóng gói thuốc giả tại nhà, gắn mác “đông y trị bệnh”
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện hai đường dây chuyên làm giả thuốc đông y có quy mô lớn, nhắm vào người bệnh đang tìm kiếm giải pháp điều trị qua mạng xã hội.
Tại phường Cam Giá (TP Thái Nguyên), cảnh sát kiểm tra một cơ sở nghi vấn và phát hiện Hồ Thị Hoa (SN 1989) cùng một số người đang thực hiện việc đóng gói thuốc không rõ nguồn gốc, sau đó gắn nhãn mác “đông y chữa bệnh” để bán ra thị trường.
Tại một điểm khác ở huyện Phú Bình, công an tiến hành khám xét nơi ở của Đỗ Tiến Hùng (SN 1993) và thu giữ hàng trăm hộp thuốc trị xương khớp giả, kèm theo máy đóng gói, tem nhãn, và thiết bị điện tử dùng để kinh doanh và quảng bá trên nền tảng online.
Lợi dụng mạng xã hội để tiêu thụ thuốc giả
Theo lực lượng chức năng, các đối tượng hoạt động theo mô hình “sản xuất tại nhà, phân phối online”, chủ yếu thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo… với quảng cáo rầm rộ, đánh vào tâm lý lo bệnh – ngại đi viện của người dân.
Hầu hết các loại thuốc bị thu giữ đều không có nguồn gốc rõ ràng, không có kiểm định chất lượng, nhưng lại được gắn nhãn đông y gia truyền, cam kết khỏi bệnh sau vài liệu trình, gây hiểu nhầm nghiêm trọng cho người sử dụng.
Mở rộng điều tra, cảnh báo người dân
Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang mở rộng điều tra các đầu mối liên quan, đồng thời truy vết chuỗi tiêu thụ sản phẩm giả trên không gian mạng và ngoài thị trường. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
Công an cũng khuyến cáo người dân nên tỉnh táo khi tiếp cận các sản phẩm thuốc qua mạng xã hội, tuyệt đối không tin vào các quảng cáo không kiểm chứng, tránh tiền mất – tật mang, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi bản thân.
Theo: Nhân Dân