Sau cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn với Ukraine, Nga khẳng định đang hoàn tất dự thảo các điều kiện cho thỏa thuận hòa bình và sẽ gửi tới Kiev trong thời gian tới.

Moskva cam kết đối thoại hòa bình hậu trao đổi tù binh

Ngày 23/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga vẫn cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Moskva sẵn sàng đàm phán và đang chuẩn bị gửi bản dự thảo các điều khoản hòa bình tới Kiev sau khi hoàn tất cuộc trao đổi tù binh hiện tại.

“Chúng tôi vẫn cam kết giải quyết bằng biện pháp hòa bình và thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại Istanbul,” ông Lavrov phát biểu.

Theo ông, Nga đang tích cực hoàn thiện phần thứ hai của thỏa thuận, trong đó mỗi bên cần xây dựng một văn bản rõ ràng về các điều kiện để đi đến giải pháp lâu dài và đáng tin cậy.

Ukraine chờ đề xuất chính thức từ phía Nga

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andrii Sybiha xác nhận rằng Kiev đang chờ đợi đề xuất chi tiết từ Moskva, bao gồm hình thức đàm phán, nội dung lệnh ngừng bắn, cũng như khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin.

Ông Sybiha đồng thời cho biết Ukraine ủng hộ ý tưởng mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia các cuộc gặp thượng đỉnh, như một yếu tố tạo động lực cho tiến trình đàm phán hòa bình.

Đợt trao đổi tù binh lớn nhất từ đầu cuộc chiến

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga và Ban chỉ đạo Tù binh Ukraine thông báo hai bên đã trao trả tổng cộng 390 người, gồm 270 tù binh và 120 thường dân. Đây là đợt trao đổi tù binh có quy mô lớn nhất từ đầu cuộc xung đột, được thực hiện sau cuộc đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hai đợt trao đổi tiếp theo sẽ được thực hiện vào ngày 24 và 25/5, theo lộ trình đã thỏa thuận.

Nga cáo buộc Ukraine phá hoại hòa đàm bằng UAV

Ngoại trưởng Lavrov trong cuộc họp báo cũng cáo buộc Ukraine những ngày qua đã tiến hành nhiều cuộc tập kích bằng UAV vào các khu vực bên trong lãnh thổ Nga, gây ra thương vong và gián đoạn giao thông hàng không.

Ông cho rằng các cuộc tấn công này đã được châu Âu khuyến khích thực hiện, nhằm phá hoại nỗ lực khởi động hòa đàm – đặc biệt là sáng kiến trung gian do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy.

“Họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động khiêu khích này. Nga sẽ tiếp tục làm việc vì hòa bình bất chấp mọi cản trở,” ông Lavrov khẳng định.

Theo Reuters