Kịp thời hỗ trợ bé trai 11 tuổi đi lạc gần một tháng về với gia đình
Bé trai 11 tuổi quê Thái Nguyên đi lạc từ ngày 31/7 được Công an phường Láng, Hà Nội, hỗ trợ xác minh thông tin và đưa về đoàn tụ an toàn với gia đình sau gần một tháng.
- Người đàn ông ngừng tim sau điện giật, ngã từ độ cao 3m được cứu sống
- Đổi tên, cắt liên lạc suốt 5 năm vẫn bị công an Thanh Hóa bắt giữ
- Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số: Sân cỏ kể chuyện văn hóa
Khoảng 14h ngày 30/8, Công an phường Láng tiếp nhận tin báo của người dân về một bé trai khoảng 11 tuổi đi một mình tại khu vực cổng Trường Đại học Ngoại thương.
Thời điểm được phát hiện, cháu bé có biểu hiện mệt mỏi, không nhớ địa chỉ nhà và không cung cấp được thông tin liên hệ của người thân.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng nhanh chóng có mặt, tiếp cận và trấn an để cháu ổn định tâm lý. Đơn vị đồng thời triển khai các biện pháp xác minh nhân thân, tìm kiếm thông tin về gia đình.
Từ những thông tin ít ỏi cháu cung cấp, lực lượng Công an từng bước làm rõ thông tin về người thân và liên hệ với gia đình.
Theo mẹ ruột của cháu bé, con trai chị đã rời nhà và đi lạc từ ngày 31/7. Gần một tháng qua, gia đình tìm kiếm cháu tại nhiều địa điểm, từ các tuyến phố đến các tuyến xe buýt.
Sau thời gian dài lo lắng, gia đình nhận được thông tin cháu đang được Công an phường Láng hỗ trợ. Cháu bé sau đó được đưa trở về đoàn tụ an toàn với người thân.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, gia đình cháu bé đã gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng. Gia đình bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và gần gũi của lực lượng Công an cơ sở.
Vụ việc cho thấy vai trò của việc tiếp nhận, xác minh và xử lý nhanh chóng các tin báo liên quan đến trẻ em đi lạc. Từ một thông tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã kiên trì xác minh để giúp cháu bé trở về với gia đình.
Qua vụ việc, Công an phường Láng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quan tâm, quản lý và giám sát trẻ nhỏ. Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ ghi nhớ họ tên, địa chỉ nhà và số điện thoại của cha mẹ hoặc người thân.
Trong trường hợp cần thiết, phụ huynh có thể trang bị cho trẻ các phương tiện nhận diện phù hợp để hỗ trợ việc xác minh, liên hệ với gia đình nếu trẻ không may đi lạc.
Tâm Thanh (tổng hợp)