Một phi công Ukraine đã bám theo quả tên lửa nghi của Nga đến gần biên giới Ba Lan trong cuộc tập kích quy mô lớn ngày 30/7. Tuy nhiên, chiến đấu cơ buộc phải quay đầu vì không được phép xâm nhập không phận nước láng giềng.
- Mang danh sữa tươi, bên trong là hóa chất pha trộn công nghiệp
- Đình chỉ học một năm hai sinh viên y khoa dọa tiêm thuốc độc
- Tiếng nổ lớn rung chuyển xã Bảo Lạc, nhà cao tầng rung lắc mạnh
Thông tin được Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk công bố với truyền thông địa phương. Theo ông, phi công Ukraine đã theo sát mục tiêu nhưng không thể bắn hạ trước khi tên lửa tiến sát biên giới.
Ông Tomczyk cho biết chiến đấu cơ Ukraine phải quay đầu khi chỉ còn khoảng 20 giây thời gian bay tới biên giới Ba Lan. Nếu tiếp tục truy đuổi, máy bay có thể vi phạm không phận Ba Lan và đối mặt nguy cơ bị lực lượng phòng không hoặc tiêm kích nước này nhận diện nhầm.
Theo phía Ba Lan, vật thể rơi xuống lãnh thổ nước này được nghi là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Nga tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine, trong đó có các khu vực giáp biên giới Ba Lan. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.
(Ảnh minh họa: Tin 360)
Giới chức Ba Lan cho biết trong đợt không kích ngày 30/7, khoảng 70 tên lửa được phóng, trong đó có khoảng 20 quả bay theo hướng lãnh thổ Ba Lan. Phần lớn số tên lửa đã bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn ngay trên lãnh thổ nước này.
Vụ việc khiến Ba Lan mở cuộc điều tra để xác định chính xác nguồn gốc và đặc điểm của quả tên lửa. Một chuyên gia Ukraine cũng sẽ tham gia quá trình giám định các mảnh vỡ được thu hồi.
Tại hiện trường ở tỉnh Lublin, lực lượng chức năng Ba Lan đã phong tỏa khu vực, thu thập nhiều mảnh vỡ, bao gồm các bộ phận động cơ. Các điều tra viên cũng ghi nhận một hố va chạm rộng khoảng 10 mét và sâu 5 mét để phục vụ công tác điều tra.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết hiện chưa có căn cứ để kết luận Ba Lan là mục tiêu của vụ tấn công. Trong khi đó, Tổng thống Karol Nawrocki đang chờ báo cáo chi tiết từ chính phủ trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo.
Sự cố cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng phản ứng của Ba Lan và NATO khi vật thể được cho là đã bay sâu khoảng 100 km vào lãnh thổ nước này trước khi rơi xuống. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục phân tích dữ liệu radar và kết quả giám định để làm rõ diễn biến vụ việc.
Tâm Thanh (tổng hợp)

