Site icon Tin360

Phó chủ tịch hội võ thuật dùng bằng giả ở Phú Yên

Bằng tốt nghiệp THPT của ông Lê Văn Kính được xác định là bằng giả. (Ảnh: Dantri)

Phó chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền Phú Yên (cũ) bị tố dùng bằng THPT giả. Cơ quan chức năng xác nhận cáo buộc này là đúng sự thật.

Ngày 15/7, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk công bố thông tin gây chú ý. Ông Lê Văn Kính, 51 tuổi, Phó chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Phú Yên (cũ), bị xác nhận sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của người dân. Họ nghi ngờ tính hợp lệ của bằng cấp ông Kính dùng để ứng cử chức danh Phó chủ tịch, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự việc này không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm tra hồ sơ ứng cử.

Phó chủ tịch hội võ thuật đối mặt cáo buộc nghiêm trọng

Đơn tố cáo được gửi đến cơ quan chức năng vào đầu năm nay. Người dân cho rằng ông Kính đã dùng bằng THPT giả để đủ điều kiện ứng cử. Theo thông tin, bằng tốt nghiệp THPT của ông Kính ghi rõ ông là học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp, TPHCM. Bằng này được cấp sau khi ông hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp năm 2010. Tuy nhiên, nghi vấn về tính xác thực của bằng cấp đã khiến cơ quan chức năng vào cuộc.

Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Phú Yên (cũ) nhanh chóng hành động. Họ gửi công văn đến Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM để xác minh. Kết quả kiểm tra khiến nhiều người bất ngờ. Ông Kính không có tên trong danh sách thí sinh được cấp bằng THPT năm 2010. Điều này khẳng định cáo buộc ông sử dụng bằng giả là đúng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong việc bổ nhiệm các chức danh quan trọng.

Phó chủ tịch hội võ thuật xin thôi chức vụ

Sau khi vụ việc được làm rõ, ông Kính đã có động thái đáng chú ý. Ngày 15/5, ông nộp đơn xin thôi giữ chức Phó chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Phú Yên (cũ). Lý do ông đưa ra là không đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên, động thái này diễn ra ngay sau khi cơ quan chức năng xác nhận cáo buộc. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính trung thực của lý do xin nghỉ.

Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Phú Yên (cũ) đã chính thức xác nhận nội dung tố cáo. Họ cho biết sẽ tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Hiện tại, chưa có thông tin về hình thức xử lý cụ thể đối với ông Kính. Vụ việc này là hồi chuông cảnh báo về việc kiểm tra lý lịch, bằng cấp trước khi bổ nhiệm.

Hệ lụy từ vụ việc sử dụng bằng giả

Vụ việc của ông Kính không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông mà còn tác động đến uy tín của Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Phú Yên (cũ). Người dân yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Quy trình kiểm tra hồ sơ ứng cử cần được siết chặt hơn. Vụ việc cũng nhắc nhở các tổ chức về tầm quan trọng của việc thẩm định bằng cấp. Trong bối cảnh xã hội ngày càng chú trọng tính minh bạch, những sự cố như thế này cần được xử lý nghiêm túc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ các chi tiết liên quan. Dư luận mong chờ một kết luận công bằng, minh bạch. Vụ việc này cũng là bài học cho các cá nhân và tổ chức trong việc tuân thủ quy định về bằng cấp, hồ sơ.

Theo: Dân Trí