Nga phớt lờ vũ khí của Trump cho Ukraine và đe dọa trừng phạt

Nga tiếp tục không kích Ukraine vào đêm 14/7/2025, bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cung cấp vũ khí, bao gồm tên lửa Patriot, và đe dọa áp thuế 100% cùng trừng phạt thứ cấp lên các nước mua dầu Nga nếu không đạt hòa bình trong 50 ngày. Điện Kremlin tuyên bố “không quan tâm,” trong khi Ukraine hoan nghênh nhưng thận trọng trước ý định của Trump.
- Bỏ phố về biển kiếm tiền: Cặp vợ chồng trẻ tiết lộ bí quyết
- Doanh nghiệp Trung Quốc đề xuất xây hầm xuyên vịnh Cửa Lục, Quảng Ninh
- Miền Bắc đón nắng nóng gay gắt trên 37 độ C từ ngày 17/7
Nga không nao núng trước cảnh báo của Trump
Trong đêm 14/7 rạng sáng 15/7/2025, Nga không kích Ukraine với 267 drone, trong đó 200 là drone tấn công Shahed, giết chết và làm bị thương dân thường ở nhiều khu vực. Không quân Ukraine bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 244 drone, nhưng 23 drone gây thiệt hại tại bảy địa điểm, với mảnh vỡ rơi ở chín nơi. Nga báo cáo bắn hạ 70 drone Ukraine tại Voronezh, nơi 24 người bị thương, theo Thống đốc Aleksandr Gusev.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/7 cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ phân tích các phát biểu “nghiêm trọng” của Trump, đặc biệt những lời nhắm trực tiếp đến ông. Tuy nhiên, Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, gọi lời đe dọa của Trump là “tối hậu thư kịch tính” và tuyên bố Nga “không quan tâm.” Thị trường Nga tăng nhẹ nhờ thời gian ân hạn 50 ngày, với đồng rúp phục hồi.
Trump, trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 14/7, công bố gửi vũ khí trị giá “hàng tỷ USD,” bao gồm 17 dàn tên lửa Patriot từ các đồng minh châu Âu, với chi phí thay thế do NATO chi trả. Ông nhấn mạnh các nước nhận viện trợ phải hoàn trả 100%. Lầu Năm Góc vẫn đang xác định chi tiết gói viện trợ, theo hai quan chức quốc phòng Mỹ.
Bối cảnh và phản ứng
Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng Nga và trừng phạt thứ cấp lên các nước mua dầu Nga, như Trung Quốc và Ấn Độ, nếu không đạt thỏa thuận hòa bình trong 50 ngày. Một dự luật Thượng viện Mỹ, được 85/100 thượng nghị sĩ ủng hộ, cho phép áp thuế 500% lên các quốc gia hỗ trợ Nga, nhưng cần Trump phê duyệt. Với nhập khẩu từ Nga chỉ chiếm 0,2% tổng nhập khẩu Mỹ, trừng phạt thứ cấp nhắm vào đối tác thương mại của Nga có thể gây tác động lớn hơn, dù có nguy cơ trả đũa từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hoan nghênh “cuộc trò chuyện tốt” với Trump ngày 14/7, nhấn mạnh tăng cường phòng không và sản xuất vũ khí chung với châu Âu. Oleksandr Merezhko, chủ tịch ủy ban đối ngoại quốc hội Ukraine, “lạc quan thận trọng,” lo ngại thời hạn 50 ngày có thể khuyến khích Nga đẩy mạnh tấn công. Quân đội Ukraine báo cáo Nga đang tiến công ở Donetsk và Sumy, với hơn 1.800 drone và 83 tên lửa tuần qua, giết 7 người.
Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen kêu gọi Trump duy trì hỗ trợ lâu dài cho Ukraine và thúc đẩy dự luật trừng phạt. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhấn mạnh các nước tài trợ Nga phải đối mặt thuế 100%, trong khi Trump cho biết ông có thể áp trừng phạt thứ cấp mà không cần Quốc hội.
Tác động và triển vọng
Hệ thống Patriot, với sáu dàn hiện có tại Ukraine, là yếu tố then chốt chống lại các cuộc tấn công của Nga. Việc bổ sung 17 dàn có thể tăng cường phòng thủ ở các thành phố như Chernivtsi, nhưng thời gian giao hàng vẫn chưa rõ. Trừng phạt thứ cấp lên các nước mua dầu Nga có thể làm gián đoạn nguồn thu của Moskva, nhưng cũng gây rủi ro lạm phát toàn cầu và căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ.
Cuộc chiến Nga-Ukraine, từ tháng 2/2022, đã khiến hàng chục nghìn người chết. Nga kiểm soát 1/5 Ukraine và đẩy mạnh tấn công mùa hè, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn. Trump, thất vọng với Putin sau nhiều lần đàm phán thất bại, chuyển từ hòa giải sang gây áp lực quân sự và kinh tế.
Thông báo cung cấp vũ khí và đe dọa trừng phạt của Trump đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng Nga vẫn phớt lờ và tiếp tục không kích. Với thời hạn 50 ngày và áp lực từ NATO, Ukraine cần hỗ trợ quân sự khẩn cấp để ngăn chặn Nga. Cộng đồng quốc tế phải phối hợp để đảm bảo hòa bình lâu dài và bảo vệ dân thường.
Theo: abcnews