Hải Phòng tổ chức 18 đêm nghệ thuật vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần tại phố đi bộ – ẩm thực, kết hợp biểu diễn hiện đại với các loại hình nghệ thuật truyền thống để tạo điểm hẹn văn hóa về đêm.
- Người đàn ông ngừng tim sau điện giật, ngã từ độ cao 3m được cứu sống
- Giám đốc Gia Lai bị bắt vì chiếm đoạt 12 tỷ đồng góp vốn
- Cựu tù nhân ở Nghệ An đào ma túy chôn dưới vườn, nhận án 25 năm
Sau khi phố đi bộ – ẩm thực đêm tại dải vườn hoa trung tâm và Quảng trường Nhà hát thành phố đi vào hoạt động, Hải Phòng xây dựng lịch biểu diễn cố định nhằm duy trì sức hút cho không gian này.
Theo kế hoạch, từ ngày 28/8 đến 24/10/2026, các chương trình nghệ thuật diễn ra trong khung giờ từ 18h30 đến 22h tại Quảng trường Nhà hát thành phố, đường Quang Trung và đường Trần Hưng Đạo.
Mỗi khu vực có khung giờ và nội dung riêng. Quảng trường Nhà hát thành phố tổ chức từ 18h30 đến 19h30; đường Quang Trung từ 20h đến 21h30; đường Trần Hưng Đạo từ 20h30 đến 22h.
Ngay trong đêm khai trương 28/8, ngoài chương trình diễu hành và nghi thức công bố đưa phố đi bộ – ẩm thực đêm vào hoạt động, khu vực trung tâm còn tổ chức quảng diễn ẩm thực, giới thiệu cách chế biến các món ăn đặc trưng như rươi, nem cua bể, bánh đa cua, bánh cuốn.
Tại đường Quang Trung, chương trình Giai điệu kết nối kết hợp guitar, violin theo phong cách hiện đại. Trong khi đó, đường Trần Hưng Đạo tổ chức Thanh âm tuổi trẻ với acoustic, ảo thuật và nghệ thuật chú hề.
Tối 29/8, ba khu vực đồng loạt diễn ra các chương trình Âm sắc Hải Phòng, Giai điệu phố Cảng và Phố Cảng Festival.
Nội dung gồm ca múa nhạc, dance sport, ảo thuật, thư pháp, trưng bày ảnh nghệ thuật, acoustic, piano, cajon và các trò chơi tương tác dành cho người dân, du khách.
Trong những tuần tiếp theo, chương trình được xây dựng theo từng chủ đề, khai thác hình ảnh và nhịp sống thành phố Cảng qua các tiết mục như Hải Phòng – Nhịp sống vươn xa, Thanh âm Hải Phòng, Giai điệu miền cửa biển, Nhịp điệu thành phố Cảng, Vũ khúc nơi đầu sóng và Sóng hát.
Bên cạnh các chương trình dành cho giới trẻ, phố đi bộ còn có ảo thuật, chú hề, tạo hình bóng nghệ thuật, nặn tò he, nhảy hiện đại và các hoạt động giao lưu. Những nội dung này hướng tới nhiều nhóm du khách, trong đó có gia đình có trẻ nhỏ.
Đáng chú ý, chuỗi hoạt động có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, Nhà hát Sân khấu truyền thống, Nhà hát Chèo Xứ Đông và Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố.
Các loại hình chèo, cải lương, hát văn, hát xẩm, ca trù, múa rối, dân ca quan họ, đờn ca tài tử, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và diễn xướng dân gian được đưa vào không gian mở.
Những chương trình như Hải Phòng đón bạn bốn phương, Mạch nguồn truyền thống, Giai điệu quê hương, Lời cổ vang xa, Về miền di sản, Hải Phòng một nét dân gian hay Di sản trong lòng thành phố Cảng góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng.
Người dân và du khách có thể thưởng thức các tiết mục nghệ thuật tại Quảng trường Nhà hát, sau đó tiếp tục di chuyển đến những tuyến phố lân cận để theo dõi ban nhạc trẻ hoặc tham gia hoạt động cộng đồng.
Chuỗi chương trình cũng huy động các câu lạc bộ nghệ thuật, nhóm nhạc, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cộng đồng thanh thiếu nhi tham gia.
Điểm đáng chú ý của kế hoạch là lịch hoạt động được duy trì cố định vào tối thứ Sáu và thứ Bảy trong gần hai tháng. Cách tổ chức này tạo điều kiện để người dân hình thành thói quen đến phố đi bộ vào cuối tuần, đồng thời giúp du khách và doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng lịch trình.
Tuy nhiên, việc duy trì lịch biểu diễn mới là bước đầu. Sức hút lâu dài của phố đi bộ còn phụ thuộc vào chất lượng chương trình, khả năng đổi mới nội dung và việc tạo ra những tiết mục mang dấu ấn riêng của Hải Phòng.
Cùng với hoạt động nghệ thuật, thành phố cần bảo đảm các điều kiện về âm thanh, an ninh, vệ sinh môi trường, giao thông, dịch vụ và an toàn thực phẩm. Việc kết nối phố đi bộ với cơ sở lưu trú, tour tham quan và các hoạt động quảng bá điểm đến cũng có vai trò quan trọng.
Mốc 24/10 có thể là thời điểm để Hải Phòng đánh giá lượng khách, mức độ hưởng ứng và hiệu quả của từng loại hình, từ đó điều chỉnh chương trình cho phù hợp.
Nếu được duy trì ổn định và liên tục đổi mới, chuỗi biểu diễn có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và từng bước xây dựng phố đi bộ – ẩm thực thành một điểm hẹn văn hóa về đêm của thành phố Cảng.
Tâm Thanh ( tổng hợp).

