Site icon Tin360

Quảng Ninh bước sang vai trò đô thị biển quy mô lớn

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 từ 1/9, sở hữu quy mô kinh tế hơn 14 tỷ USD cùng nhiều lợi ích đặc biệt.

Góc nhìn toàn cảnh Bãi Cháy kết nối hạ tầng giao thông đô thị hiện đại tại thành phố Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/9, với quy mô hơn 6.231 km², dân số trên 1,52 triệu người và nền kinh tế gần 14,7 tỷ USD.

Từ ngày 01/9, thành phố Quảng Ninh bắt đầu hoạt động trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của tỉnh Quảng Ninh trước đây. Nghị quyết số 36/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất ngày 24/8, mở ra một giai đoạn quản lý mới cho địa phương.

Thành phố có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết cùng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; Đảng bộ thành phố Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 cũng chính thức hoạt động từ thời điểm này.

Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam, sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Huế, Cần Thơ và Đồng Nai. Sự thay đổi này diễn ra khi địa phương đã có một nền tảng kinh tế đáng kể, thay vì chỉ là sự thay đổi về tên gọi.

Quảng Ninh là địa phương duy nhất cả nước vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có biên giới trên biển tiếp giáp Trung Quốc, đồng thời sở hữu cửa khẩu quốc tế Móng Cái và hơn 2.770 hòn đảo lớn nhỏ. Nổi bật trong số các lợi thế của địa phương là vịnh Hạ Long — di sản ba lần được UNESCO vinh danh và từng lọt danh sách bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới do tổ chức New7Wonders bình chọn.”

Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 11,89%, quy mô kinh tế đạt hơn 368.000 tỷ đồng, tương đương gần 14,7 tỷ USD, đứng thứ 7 trong 34 tỉnh, thành cả nước. Tổng thu ngân sách đạt khoảng 84.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 68.150 tỷ đồng; du lịch đón hơn 21 triệu lượt khách, mang về khoảng 57.000 tỷ đồng doanh thu.

Từ nền kinh tế “nâu” đến mục tiêu đô thị “xanh, thông minh”

Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP Quảng Ninh tiếp tục tăng 11,11%, đứng thứ 4 cả nước; vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 61.300 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Những con số này tạo thêm cơ sở để địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn chuyển sang mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.

Đúng dịp chuyển đổi, Quảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn hơn 16.075 tỷ đồng, trải rộng ở các lĩnh vực y tế, đô thị, nhà ở xã hội và công nghiệp công nghệ cao. Đây là bước đi cho thấy yêu cầu đặt ra với mô hình mới không chỉ nằm ở quy mô hành chính mà còn ở chất lượng tăng trưởng.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. “Quảng Ninh cần những dự án tốt hơn, xanh hơn, hiện đại hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn và tạo ra giá trị lớn hơn”, ông Khắng nói.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12,5%, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD và tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng. Các mục tiêu này cho thấy bộ máy chính quyền mới sẽ phải vận hành với yêu cầu cao hơn, trong khi địa phương tiếp tục chuyển từ mô hình kinh tế từng phụ thuộc vào khai thác than sang định hướng đô thị biển “xanh, thông minh”.

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vì thế không khép lại một chặng đường, mà mở ra phép thử mới về khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng và biến những lợi thế sẵn có thành giá trị bền vững.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)