Site icon Tin360

Quảng Trị: Gần 900 nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường sạt lở sau mưa lũ

Quảng Trị còn 890 nhà dân bị ngập sau mưa lũ, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, giao thông bị ảnh hưởng.

Người dân Quảng Trị dọn bùn đất sau khi nước lũ rút. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Đến sáng 15/9, mưa lũ tại Quảng Trị làm 890 nhà dân bị ngập, hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở, ngập sâu. Nước trên các sông đang rút, 3.550 người được sơ tán trước đó đã trở về nhà an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 6h ngày 15/9, khu vực phía Bắc tỉnh còn mưa nhỏ đến mưa vừa, trong khi phía Nam không mưa. Mực nước các sông tiếp tục giảm.

Sông Gianh tại trạm Đồng Tâm ở mức 7,47 m, cao hơn báo động I 0,47 m. Các sông còn lại đã xuống dưới báo động I.

Đến sáng cùng ngày, lũ rút tại hầu hết địa bàn nhưng giao thông vẫn chịu ảnh hưởng. Có 5 vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng quản lý bị ngập, gây ách tắc.

Trong đó, quốc lộ 15 qua xã Phong Nha ngập 0,35 m; đường tỉnh 559B tại xã Kim Phú ngập tới 1,7 m; cầu tràn Ba Lòng trên đường tỉnh 588a ngập hơn 0,4 m.

Thống kê ban đầu cho thấy 890 nhà dân bị ngập. Phường Quảng Trị có 368 nhà, xã Lao Bảo 312 nhà và Ba Lòng 126 nhà. Ngoài ra, 6 nhà bị tốc mái, hư hỏng và một căn tại xã Kim Ngân bị sập.

Tại Ba Lòng, một điểm trường tiểu học và THCS bị ngập 0,5-1,1 m, khu tập thể cũ ngập hơn 1,9 m. Khoảng 77 m hàng rào Trường Tiểu học và THCS Đakrông bị sạt lở, hư hỏng.

Sản xuất nông nghiệp cũng chịu thiệt hại. Mưa lũ làm 334,5 ha lúa bị ngập, đổ ngã; 18,5 ha hoa màu và 19 ha cây trồng hàng năm bị ảnh hưởng. Tại Lao Bảo, 1.250 con gia cầm bị chết, trong khi xã Tà Rụt có một con bò bị cuốn trôi.

Sạt lở làm đất đá tràn xuống khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Tại xã Mỹ Thủy, khoảng 600 m bờ biển bị sạt lở với độ sâu 4-6 m, có nơi biển lấn vào đất liền khoảng 10 m. Ở xã Dân Hóa, khoảng 100 m bờ kè dọc sông, suối tại khu vực Bãi Kiểm hóa, cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700 m, cũng bị sạt lở.

Giao thông vẫn đối mặt nhiều điểm sạt lở

Mưa lớn gây sạt lở trên nhiều tuyến đường, trong đó quốc lộ 15D bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Km9+980, khoảng 720 m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống, gây tắc đường; dọc tuyến còn khoảng 300 m³ đất đá sạt lở rải rác.

Quốc lộ 9 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, bùn đất tràn xuống mặt đường. Trên quốc lộ 12A, khoảng 200 m³ đất đá sụt trượt tại nhiều vị trí. Các tuyến đường ở Đakrông, Trường Sơn, Khe Sanh, Tuyên Lâm cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở.

Liên quan sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, đến 16h45 ngày 14/9, lực lượng chức năng đã di dời 2 phương tiện khỏi khu vực cầu. Trong đó, sà lan lớn nhất mắc vào dầm cầu đường sắt đã được đưa ra, loại trừ nguy cơ trực tiếp đối với kết cấu cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh. Một sà lan đang chìm tiếp tục được tổ chức trục vớt.

Trước diễn biến mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 925 hộ với 3.550 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Đến sáng 15/9, toàn bộ các hộ dân này đã trở về nhà an toàn.

Vũ Phượng (tổng hợp)