Sáng 10/5, Quốc hội bắt đầu phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, với trọng tâm siết chặt trách nhiệm đối với người nổi tiếng và người có ảnh hưởng trong hoạt động quảng cáo – đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ.
- Vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tuệ Đức
- Giáo hoàng Leo XIV: Vị lãnh đạo mới của 1,4 tỷ tín đồ Công giáo
- Tài xế Toyota Yaris gây tai nạn liên hoàn ở Kim Giang rồi bỏ trốn, hai người nhập viện
Siết trách nhiệm cá nhân khi quảng cáo sai lệch
Theo dự thảo luật, người tham gia quảng cáo có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về tính năng, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp thông tin quảng cáo sai lệch, không đúng quy định, người thực hiện quảng cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thay vì chỉ đơn thuần là doanh nghiệp.
Điều khoản này đặc biệt hướng đến các đối tượng có ảnh hưởng rộng trên mạng xã hội, những người thường xuyên hợp tác với doanh nghiệp để quảng bá sản phẩm nhưng chưa có hành lang pháp lý cụ thể để ràng buộc trách nhiệm.
Lần đầu luật định nghĩa chính thức “người có ảnh hưởng”
Dự luật mới cũng lần đầu tiên đưa ra định nghĩa pháp lý về “người có ảnh hưởng”, bao gồm các chuyên gia, cá nhân có uy tín hoặc được cộng đồng quan tâm trong lĩnh vực cụ thể.
Những người này, khi tham gia quảng cáo, sẽ phải:
- Kiểm chứng độ tin cậy của sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu;
- Xem xét kỹ tài liệu liên quan trước khi công khai quảng bá;
- Thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng biết rằng nội dung đang xem là quảng cáo.
Đáng chú ý, nếu chưa sử dụng hoặc không hiểu rõ sản phẩm, người có ảnh hưởng sẽ không được phép thực hiện quảng cáo.
Gỡ bỏ yêu cầu “phải sử dụng sản phẩm” do khó thực thi
Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, quá trình rà soát đã loại bỏ quy định bắt buộc người quảng cáo phải trực tiếp sử dụng sản phẩm, đặc biệt là với các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hay sản phẩm chăm sóc sức khỏe trên mạng xã hội, do khó kiểm soát và không khả thi về mặt thực tế.
Hướng tới cơ chế xử phạt mạnh tay với người nổi tiếng
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thứ trưởng Lê Hải Bình – nhấn mạnh rằng trong thời đại số, nghệ sĩ và người nổi tiếng đóng vai trò lớn trong định hướng hành vi tiêu dùng, đặc biệt thông qua các nền tảng mạng xã hội.
Do đó, luật mới đề xuất tăng cường chế tài xử phạt, bao gồm:
- Cấm tham gia quảng cáo trong một thời gian nhất định nếu vi phạm;
- Hạn chế hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trên truyền thông, mạng xã hội nếu có hành vi quảng cáo sai sự thật.
Quảng cáo trên mạng xã hội: Cần khuôn khổ pháp lý rõ ràng
Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội dành cho người hoạt động nghệ thuật, nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong quảng bá trực tuyến.
Sự bùng nổ của các nền tảng số đã tạo ra thách thức mới, đòi hỏi một hệ thống pháp luật rõ ràng, minh bạch để bảo vệ người tiêu dùng và lành mạnh hóa thị trường quảng cáo.
Dự kiến thông qua vào giữa tháng 6
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo sẽ tiếp tục được thảo luận tại các phiên họp tới. Ngày 11/6/2025, Quốc hội dự kiến sẽ biểu quyết thông qua văn bản quan trọng này.
Theo: Vnexpress