Nghiên cứu mới cho thấy Sao Thủy có thể đã co lại hơn 30% so với ước tính trước đây, tương đương đường kính giảm khoảng 22,5 km.
- Người đàn ông dựng chuyện bán bia giá rẻ, lừa bạn góp vốn 6,57 tỷ đồng
- Hai người Trung Quốc bị truy nã sa lưới tại Hải Phòng
- Giám đốc Linh “lùn” bị khám xét khẩn cấp: Hé lộ mối quan hệ với giang hồ Tuấn “thần đèn”, Vi “ngộ”
Sao Thủy, hành tinh nhỏ nhất và gần Mặt trời nhất trong hệ Mặt trời, luôn trong quá trình co lại kể từ khi hình thành. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy tốc độ co rút của hành tinh này có thể lớn hơn giới khoa học từng đánh giá.
Đội ngũ khoa học gia từ Viện Nghiên cứu Không gian thuộc Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức công bố ngày 10-9 rằng mức độ co lại của Sao Thủy có thể nhiều hơn 30% so với ước tính trước đây.
Theo kết quả nghiên cứu, đường kính Sao Thủy đã giảm khoảng 22,5 km. Với đường kính hiện chưa đến 4.800 km, mức hao hụt này được xem là đáng kể.
Các nhà khoa học hình dung quá trình này giống một quả nho mọng nước dần khô héo thành nho khô dưới ánh sáng Mặt trời.
Báo cáo đăng trên chuyên san Geophysical Research Letters cho rằng bề mặt lởm chởm của Sao Thủy có thể đã che khuất mức độ co lại thực tế của hành tinh.
Phát hiện được đưa ra trong thời điểm sứ mệnh BepiColombo của châu Âu và Nhật Bản đang tiến gần Sao Thủy.
Hai tàu vũ trụ MPO của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Mio của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) hiện bay cùng nhau. Dự kiến vào tháng 11, hai tàu sẽ tiến vào quỹ đạo Sao Thủy trước khi tách ra để thực hiện các khảo sát riêng.
Thiết bị laser trên BepiColombo được kỳ vọng giúp xác định chính xác Sao Thủy đã co lại bao nhiêu kể từ khi hình thành cách đây khoảng 4,5 tỉ năm.
Ông Gaku Nishiyama, tác giả chính nghiên cứu và là nhà khoa học tại Đại học Hokkaido (Nhật Bản), cho rằng dữ liệu mới có thể giúp giới khoa học hiểu rõ hơn quá trình co lại của các thiên thể khác ngoài hệ Mặt trời.
Theo ông, những quan sát mới đang đưa giới khoa học đến gần hơn với việc giải thích quá trình tiến hóa của Sao Thủy.
Tâm Thanh (tổng hợp)

