Ngày 11/6, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh sau khi phát hiện các đối tượng vận chuyển tê tê sống cùng nhiều bộ phận động vật nghi của hổ từ biên giới về nội địa.
- Nam sinh xứ Thanh giành Huy chương Đồng Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương
- Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với phía Iran
- Hôn nhân cận huyết và bi kịch ngang trái của người vợ trẻ
Phát hiện cá thể tê tê 7kg trên ô tô gắn biển số giả tại xã Cẩm Tân
Chiều ngày 07/6, sau một thời gian dài theo dõi các hoạt động bất thường tại khu vực biên giới, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Khoảng 15 giờ 30 phút, tại địa bàn xã Cẩm Tân, tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển số 51N-235.31 đang di chuyển theo hướng vào nội địa.
Quá trình kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn xe có giấu một cá thể tê tê còn sống với trọng lượng khoảng 7kg. Hai người đàn ông trên xe là Lê Tuấn Anh (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thịnh (30 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Bình) lập tức bị khống chế và đưa về cơ quan điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm.
Tại đây, các đối tượng khai nhận đã mua cá thể tê tê này tại khu vực biên giới cửa khẩu Na Mèo nhằm đưa đi tiêu thụ để kiếm lời. Để che mắt cơ quan chức năng, nhóm này đã sử dụng biển số giả và liên tục thay đổi lộ trình cũng như phương tiện vận chuyển hàng cấm xuyên suốt hành trình từ biên giới về Thanh Hóa.
Khám xét khẩn cấp, thu giữ xương động vật nghi của hổ và hồ sơ tái phạm
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hai bị can tại khu vực thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú. Tại địa điểm này, lực lượng công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm một bộ xương động vật cùng 4 chi động vật có đặc điểm nhận dạng nghi là của hổ đang được tàng trữ trái phép.
Toàn bộ số tang vật này hiện đã được gửi đến các cơ quan chuyên môn để tiến hành giám định chủng loài và xác định nguồn gốc chính xác nhằm phục vụ công tác tố tụng. Kết quả điều tra ban đầu xác định Tuấn Anh và Thịnh là những mắt xích chuyên nghiệp, thường xuyên qua lại biên giới để giao dịch động vật nguy cấp với các đối tượng phía bên kia cửa khẩu.
Đáng chú ý, bị can Lê Tuấn Anh là đối tượng có nhân thân xấu khi từng có hai tiền án về cùng tội danh buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm. Dù đã hai lần đi tù, đối tượng này vẫn tiếp tục tái phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn nhằm trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật và lực lượng chức năng.
Tâm Thanh (tổng hợp)

