Site icon Tin360

Tạm giữ 2 tấn táo đỏ, hàng ngàn sản phẩm gân bò, vịt quay không rõ nguồn gốc

Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa) kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu vi phạm (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Lực lượng quản lý thị trường tại TP.HCM và Khánh Hòa vừa phát hiện, tạm giữ hàng nghìn sản phẩm thực phẩm, quần áo, mỹ phẩm… không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu. Nhiều cơ sở vi phạm bị xử phạt, buộc tiêu hủy hàng hóa.

TP.HCM: Phát hiện 2 tấn táo đỏ không nhãn mác

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, Đội Quản lý thị trường số 16 vừa kiểm tra một chi nhánh công ty kinh doanh thực phẩm tại phường An Lạc, quận Bình Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2.000kg táo đỏ sấy khô không có nhãn hiệu, không bao bì ghi thông tin sản phẩm, không ngày sản xuất, hạn sử dụng hay nguồn gốc xuất xứ.

Cùng thời điểm, tại một hộ kinh doanh ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), 4.326 sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn gồm: vịt quay chay, gân bò chay, thạch rau câu, thịt xiên cay, snack rau củ… cũng bị phát hiện không có thông tin về xuất xứ, chất lượng sản phẩm và hạn sử dụng theo quy định.

Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ và đề xuất xử lý hành chính, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Khánh Hòa: Hàng loạt cơ sở kinh doanh vi phạm

Lô hàng táo đỏ bị cơ quan chức năng tạm giữ (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Đội Quản lý thị trường số 1 đang triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tính đến ngày 6/6, đơn vị đã kiểm tra 22 cơ sở, phát hiện 9 trường hợp vi phạm liên quan đến đăng ký kinh doanh, giấy phép, buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, mỹ phẩm nhập lậu… Tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên tới 95,5 triệu đồng, với 391 đơn vị sản phẩm bị buộc tiêu hủy, gồm quần áo, giày dép, ví, túi xách, mỹ phẩm các loại.

Theo ông Nguyễn Thái Quốc – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm hóa đơn chứng từ, hàng cấm… vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Nhiều cơ sở có dấu hiệu “né” kiểm tra bằng cách tạm thời đóng cửa.

Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm

Trước thực trạng nêu trên, lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các đơn vị chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại.

Ông Nguyễn Thái Quốc nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục siết chặt quản lý địa bàn, đặc biệt với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu trốn tránh kiểm tra. Vi phạm sẽ bị xử lý đến cùng”.

Theo: Tuổi Trẻ