Iran triển khai hàng ngàn thiết bị bay không người lái giá rẻ tấn công các quốc gia vùng Vịnh nhằm buộc Mỹ phải xuống thang trong cuộc xung đột hiện nay.
- Căng thẳng Trung Đông: Ngành thủy sản đối mặt rủi ro vận tải và chuỗi lạnh
- Hải quan Nội Bài thu giữ 12,3kg kim loại nghi vàng từ bốn khách
- Hezbollah không đầu hàng: Quyết tâm đối đầu Mỹ và Israel
Tấn công UAV vùng Vịnh và những thiệt hại tại các mục tiêu dân sự
Theo AFP ngày 4.3 dẫn báo cáo từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) và Dự án các mối đe dọa nghiêm trọng thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, kể từ khi xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2, khu vực vùng Vịnh liên tục hứng chịu các đợt oanh tạc quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái (UAV). Theo các báo cáo ghi nhận từ Israel và giới quan sát Mỹ, Iran đã phóng hơn 1.000 UAV nhắm vào hàng loạt mục tiêu khác nhau. Phần lớn các thiết bị này được xác định là loại Shahed-136, một dòng máy bay tự sát tầm xa có khả năng gây sát thương lớn trên diện rộng.
Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), giới chức ghi nhận hơn 800 UAV và gần 200 tên lửa đã nhắm vào lãnh thổ nước này trong vài ngày qua. Những vụ nổ lớn đã được nhìn thấy tại các khu vực trọng yếu như cảng Jebel Ali của Dubai, gây ra những cột khói đen bao trùm không gian. Các quốc gia khác như Bahrain, Kuwait, Qatar và Jordan cũng báo cáo về sự xuất hiện của các vật thể lạ xâm nhập không phận.
Ả Rập Xê Út cũng trở thành mục tiêu khi có ít nhất hai thiết bị bay tấn công trực diện vào khu vực Đại sứ quán Mỹ tại đây. Nhà máy lọc dầu Ras Tanura, một trong những hạ tầng năng lượng quan trọng bậc nhất, đã phải tạm ngừng hoạt động một phần để đảm bảo an toàn. Sự gia tăng đột biến của các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng dân sự đang gây ra tâm lý bất an và đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của thị trường năng lượng khu vực.
Phản ứng của giới quan sát về chiến lược tiêu hao của Tehran
Giới phân tích nhận định rằng việc Iran sử dụng UAV giá rẻ là một tính toán nhằm làm suy kiệt nguồn lực quốc phòng của đối thủ. Với chi phí chỉ vài chục nghìn USD mỗi chiếc, các dòng Shahed-136 tạo ra một cuộc chiến tiêu hao đầy tốn kém cho các nước sở tại. Các nguồn tin quân sự châu Âu cho biết đây là công cụ được thiết kế riêng để phá vỡ các hệ thống phòng thủ hiện đại thông qua số lượng áp đảo.
Chuyên gia Camille Lons từ Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu nhận định Iran đang muốn đẩy nhanh tốc độ gia tăng áp lực lên các nước láng giềng. Mục tiêu cuối cùng là buộc các quốc gia này phải tác động ngược lại để Mỹ xuống thang xung đột tại Trung Đông. Bà Lons lưu ý rằng khác với Israel, các nước vùng Vịnh thường có khả năng chống chịu thấp hơn trước các áp lực quân sự trực diện và kéo dài.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng lên tiếng cho rằng chiến lược đánh bom không phân biệt vào các nước láng giềng là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Ông cho rằng những quốc gia bị tấn công vốn đã nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn chiến tranh và không hề mở không phận cho bên tấn công. Theo ông, hành động này cho thấy tư duy “nếu tôi sắp chìm, tôi sẽ kéo cả khu vực xuống cùng” từ phía Tehran.
Theo: Báo Thanh Niên

