Site icon Tin360

Thảm họa núi lửa ở Indonesia: Semeru tiếp tục phun trào, hàng chục người thương vong

A total of 27 people remain missing (Ảnh: Independent)

Núi lửa Semeru phun trào lần hai khiến 22 người chết, 27 người mất tích, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Semeru tiếp tục phun trào, cảnh báo thiên tai gia tăng 

Ngày 23/6, núi lửa Semeru – ngọn núi cao nhất đảo Java – tiếp tục phun trào lần hai, tạo nên những cột khói và mây tro bụi khổng lồ bao trùm nhiều ngôi làng xung quanh. Vụ phun trào xảy ra chỉ hai ngày sau sự kiện ngày 21/6, vốn đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 27 người mất tích. 

Cảnh quay từ trên cao cho thấy cảnh tượng tan hoang: mái nhà bị vùi lấp dưới lớp tro bụi dày đặc, trong khi dưới mặt đất, quân đội, cảnh sát và người dân địa phương đào bới bằng tay để tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn và đổ nát. 

Giới chức cảnh báo nguy cơ vẫn còn rất lớn 

Trung tâm Núi lửa và Giảm nhẹ Thiên tai Địa chất Indonesia xác nhận đợt phun trào thứ hai trên tài khoản mạng xã hội, đồng thời cảnh báo về hoạt động địa chấn tiếp diễn. 

Ông Liswanto – Trưởng Đài quan sát núi lửa Semeru – cho biết: “Semeru là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia. Trước và sau ngày 21/6, ngọn núi này vẫn có thể tiếp tục phun trào.” 

Dù một số cư dân đã quay lại để kiểm tra nhà cửa và tài sản, ông Liswanto nhấn mạnh người dân cần giữ khoảng cách an toàn và nâng cao cảnh giác. 

Cứu hộ đối mặt thời tiết khắc nghiệt 

Tại khu vực Sumberwuluh, các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết xấu gây nhiều trở ngại cho công tác cứu hộ. 

Ông Wuryanto – Giám đốc điều hành Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia (Basarnas) – chia sẻ: “Trở ngại lớn nhất hiện nay là thời tiết. Chúng tôi hy vọng thời tiết sớm thuận lợi để việc tìm kiếm được đẩy nhanh.” 

Mạng xã hội tràn ngập thông tin tìm người thân 

Trên các nền tảng mạng xã hội, người dân đăng tải hình ảnh người thân mất tích cùng những lời kêu cứu đầy xúc động, hy vọng nhận được thông tin từ cộng đồng hoặc cơ quan chức năng. 

Thảm họa lần này cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của tự nhiên và sự cấp thiết trong công tác cảnh báo, sơ tán sớm đối với các khu vực nằm gần các núi lửa đang hoạt động tại Indonesia. 

Theo: Independent