Phát biểu trước báo giới trưa 24/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết chính phủ đang theo dõi sát các diễn biến khu vực, đặc biệt là căng thẳng biên giới với Campuchia và xung đột Iran – Israel, để kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh và ổn định.

Biên giới không phải công cụ chính trị

Bà Paetongtarn khẳng định: “Chính phủ không sử dụng việc đóng hay mở cửa biên giới như công cụ chính trị. Điều quan trọng nhất là đảm bảo đời sống người dân và lợi ích lâu dài của quốc gia”.

Đây là tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội Thái Lan đã đóng một số trạm kiểm soát giáp Campuchia tại các tỉnh Đông Bắc như Buri Ram, Sa Kaeo, Si Sa Ket, Surin và Ubon Ratchathani. Việc đi lại qua biên giới bị tạm ngưng, ngoại trừ trường hợp nhân đạo và học sinh.

Chủ động ứng phó khủng hoảng năng lượng

Thủ tướng cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) vào đầu tháng 7. Bộ Năng lượng đã chuẩn bị các kịch bản như sử dụng kho dự trữ và hỗ trợ người dân khi giá năng lượng leo thang.

Hành động quyết liệt về an ninh và chống buôn lậu

Theo khuyến nghị từ Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Thái Lan đang đẩy mạnh trấn áp tội phạm xuyên quốc gia và buôn lậu qua biên giới. Lực lượng quân đội, các bộ và chính quyền địa phương được huy động phối hợp chặt chẽ.

Tăng cường hỗ trợ kinh tế và người dân

Chính phủ hiện cũng tập trung giải quyết nợ cá nhân, kiểm soát giá nông sản – đặc biệt là gạo – và hỗ trợ nông dân trước nguy cơ hàng nhập lậu giá rẻ. Đồng thời, Bộ Lao động được yêu cầu thúc đẩy kế hoạch tăng lương tối thiểu ngay trong tháng 7.

Bảo đảm an toàn du lịch, phục hồi kinh tế

Cuối cùng, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy ngành du lịch và đảm bảo an toàn cho du khách – một yếu tố then chốt trong kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch và giữa bất ổn địa chính trị.

Theo: VOV