Site icon Tin360

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở đất đá

Sạt lở đất đá Thanh Hóa

Nhà dân bị ngập tập trung ở phường Hàm Rồng và các xã Kim Tân, Nông Cống, Hoạt Giang. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở đất đá tại xã Tam Chung, trong khi mưa lũ nhiều ngày khiến hàng nghìn hộ dân bị ngập, nhiều tuyến đường, công trình thủy lợi và diện tích sản xuất bị ảnh hưởng.

Ngày 19/9, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp thiên tai do sạt lở đất đá taluy dương trên tuyến đường từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn, đoạn qua bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung.

Tại khu vực này, sạt lở xảy ra nghiêm trọng ở taluy dương, hình thành cung trượt cao trung bình khoảng 70 m. Đất đá đã vùi lấp hoàn toàn mặt đường trên đoạn dài khoảng 90 m, gây ách tắc giao thông và tiếp tục có nguy cơ sạt xuống đường khi mưa lớn.

Sự cố ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của 149 hộ với 645 người tại bản Cân Tân Hương. UBND tỉnh yêu cầu xã Tam Chung duy trì biển cảnh báo, lập rào chắn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm khi có mưa, bão.

Địa phương được yêu cầu chủ động phương án điều tiết giao thông, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thông tin rộng rãi về vị trí sạt lở và triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Về lâu dài, UBND xã Tam Chung được giao lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để khảo sát, đánh giá phạm vi và mức độ sạt lở, xác định phương án xử lý, hoàn thiện hồ sơ đề xuất hỗ trợ kinh phí nhằm ổn định khu vực.

Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Cùng thời điểm, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông ở Thanh Hóa dâng cao. Sông Bưởi và sông Yên có thời điểm vượt báo động 3, trong khi một số sông khác cũng lên nhanh, gây ngập tại nhiều khu vực.

Tại phường Hàm Rồng, nước sông Mã dâng cao khiến khoảng 1.000 hộ với hơn 3.500 người ở vùng ngoại đê bị ngập, nhiều nhà bị nước tràn vào nửa nhà. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện và ca nô di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết địa phương bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, đồng thời huy động bộ đội, dân quân và công an tại các khu vực ngập để hỗ trợ người dân. Sau khi nước rút, địa phương sẽ tập trung khắc phục hậu quả.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 13/9 đến 19/9, toàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 400-600 mm. Hiện mực nước các sông có xu hướng giảm, nhưng sông Bưởi tại xã Kim Tân vẫn trên báo động 3 là 0,8 m, sông Yên trên báo động 2 là 0,62 m và sông Cầu Chày trên báo động 3 là 0,16 m.

Tại thời điểm nước lũ lên cao nhất, các địa phương đã sơ tán 2.279 hộ với 8.223 người thuộc 71 xã, phường đến nơi an toàn. Đến nay, 890 hộ với 3.176 người đã trở về nhà, còn 1.389 hộ với 5.047 người vẫn đang ở nơi sơ tán và được cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm.

Mưa lớn cũng làm ngập cục bộ đường vào khu dân cư tại 24 xã, phường, ảnh hưởng 4.142 hộ với 16.111 người. Trong số này, 2.907 hộ với 11.998 người đã trở lại sinh hoạt bình thường, còn 1.235 hộ với 4.113 người vẫn bị ảnh hưởng.

Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Về nhà ở, Thanh Hóa hiện còn 8.433 hộ có nhà bị ngập, 5 nhà bị sập đổ và 50 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá lăn. Trong lĩnh vực giáo dục, Trường THCS Nghi Sơn bị hư hỏng, Trường mầm non Yên Thọ bị sập 35 m² tường rào, 3 điểm trường tại xã Hoạt Giang bị ngập nước.

Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại cho hệ thống thủy lợi. Bờ tả kênh tiêu T2 xã Tống Sơn bị vỡ đoạn dài 35 m. Tại xã Hoạt Giang, tường hậu bể xả trạm bơm Hà Yên 1 bị sập dài 18 m. Ngoài ra, 231 m kênh mương nội đồng ở xã Biện Thượng bị hư hỏng, 3 đập dâng bị hư hỏng hoặc cuốn trôi, một hồ chứa bị hư hỏng tràn xả lũ và một cống bị xói lở.

Hai sự cố đê điều cũng được ghi nhận tại đê hữu Cầu Chày, gồm đoạn K34+800-K34+840 thuộc xã Thiệu Hóa với cung sạt dài 40 m và đoạn K3+050-K3+065 thuộc xã Xuân Tín với cung sạt dài 15 m. Các sự cố đã được xử lý bước đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích cây trồng bị ngập là 7.805 ha, gồm 4.669 ha lúa, 1.830 ha rau màu và 1.306 ha mía. Mưa lũ cũng làm vỡ 3.451 ha diện tích nuôi thủy sản, 32 ha muối bị hư hỏng và 11.802 gia cầm bị chết.

Lĩnh vực công nghiệp ghi nhận 12 cột điện hạ thế bị đổ, gãy. Các đơn vị đã hoàn thành việc khắc phục.

Trên các tuyến giao thông, Thanh Hóa còn 2 vị trí sạt lở gây tắc đường trên quốc lộ 16 tại xã Yên Khương và xã Tam Lư. Trên tỉnh lộ còn một vị trí sạt lở gây tắc đường tại đường tỉnh 519, xã Vạn Xuân.

Tổng cộng có 353 vị trí trên quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt taluy dương với khối lượng khoảng 64.083 m³. Sạt taluy âm xảy ra tại 23 vị trí, tổng chiều dài khoảng 330 m. Ngoài ra, một số đoạn quốc lộ 15C và quốc lộ 47 bị hư hỏng, sụt lún hoặc nứt mặt đường với diện tích khoảng 293 m².

Đối với giao thông nông thôn, 26 vị trí bị sạt lở, hư hỏng nhưng vẫn còn đường khác để đi; 5 cầu tràn bị hư hỏng. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ vẫn còn 26 vị trí ngập nước, trong đó 7 vị trí trên quốc lộ gây tắc đường.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông tại những khu vực nguy hiểm.

Hiện nước tại nhiều khu vực bắt đầu rút. Chính quyền các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn; đồng thời huy động nguồn lực xử lý các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

  Tâm Thanh (tổng hợp)