Site icon Tin360

Thanh Hóa điều tra vụ ba cháu bé nghi uống trà sữa pha độc

Thanh Hóa

Một trong ba bệnh nhi đang được lọc máu tại bệnh viện. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân ba chị em ruột bị ngộ độc nặng sau khi uống trà sữa do người mẹ ruột của mình pha.

Điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc tại gia đình

Lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng xác nhận cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra nghi án một người mẹ đầu độc ba con đẻ bằng thuốc diệt chuột. Sự việc bắt đầu từ chiều ngày 19/1, khi người mẹ tên N. chuẩn bị trà sữa cho các con uống, nhưng bên trong lại chứa chất độc màu đỏ.

Công an đã thu giữ các mẫu vật liên quan tại hiện trường để tiến hành giám định thành phần hóa học nhằm xác định chính xác loại độc chất đã sử dụng. Bước đầu, phía bệnh viện nghi ngờ các nạn nhân trúng độc Natri Floaxetat, một loại hóa chất thường có trong các loại thuốc diệt chuột trôi nổi.

Mọi chi tiết về động cơ của người mẹ cũng như hoàn cảnh gia đình dẫn đến hành động cực đoan này đang được làm rõ qua các buổi lấy lời khai. Hiện tại, người mẹ cũng đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng địa phương.

Cảnh báo về các loại độc chất nguy hiểm

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thuốc diệt chuột nguy hiểm vẫn còn tồn tại và dễ dàng tiếp cận trong cộng đồng. Thực tế tại khu vực miền Trung và miền Bắc gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em uống nhầm hoặc bị đầu độc bằng các loại hóa chất này.

Các chuyên gia y tế cho biết thuốc diệt chuột dạng dung dịch màu đỏ hoặc hồng rất dễ gây nhầm lẫn với các loại nước ngọt hay thực phẩm cho trẻ em. Khi đi vào cơ thể, chúng tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương và cơ tim, gây ra các cơn co giật mạnh và suy tim cấp tính,.

Trong khi chờ đợi kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra, cộng đồng cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo quản các loại hóa chất độc hại. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần thắt chặt quản lý việc mua bán các loại thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Theo: Báo Khai Mở