Sau bão số 5, sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Trường THCS Mường Lý, Thanh Hóa triển khai biện pháp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cho giáo viên và học sinh.
- 20 năm tù cho kẻ truy sát nữ trung tá
- Kêu nghèo, nghèo sẽ bám theo: Bài học đổi vận
- Phí đăng ký xe: Giảm 30% tại 6 thành phố lớn
Sạt lở trường học ảnh hưởng công trình và dân cư
Từ ngày 24 đến 28/8, bão số 5 (Kajiki) đã gây ra mưa lớn kéo dài tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Hậu quả là hàng loạt sự cố sạt lở nghiêm trọng trong khuôn viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý và các công trình phụ cận.
Một số hạng mục bị hư hỏng gồm: tuyến kè đá hộc giáp ranh, nhà công vụ giáo viên, khu hành chính quản trị 2 tầng cùng nhiều công trình đang xây dựng khác. Những vết nứt lớn và tường chắn đổ sập không chỉ đe dọa tài sản mà còn nguy hiểm đến tính mạng của 469 học sinh, 20 giáo viên, 16 hộ dân (16 nhân khẩu) và lực lượng liên ngành tại khu vực.
Sạt lở còn ảnh hưởng đến an toàn của trụ sở cơ quan công quyền cũng như quốc lộ 16 – tuyến đường huyết mạch của địa phương.
Thanh Hóa khẩn cấp bảo vệ an toàn học sinh
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp. UBND xã Mường Lý được giao nhiệm vụ triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, bao gồm: sơ tán giáo viên, học sinh, dựng rào chắn, lắp biển cảnh báo và nghiêm cấm ra vào khu vực nguy hiểm.
Chính quyền địa phương đồng thời bố trí lực lượng trực ban thường xuyên, theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động phòng ngừa. Nguyên tắc “4 tại chỗ” được áp dụng nhằm đảm bảo hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an toàn cộng đồng.
Giải pháp lâu dài xử lý sự cố sạt lở
Về lâu dài, UBND xã Mường Lý cần phối hợp các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá nguyên nhân để đưa ra giải pháp khắc phục bền vững. Đối với các công trình bị hư hỏng nặng, chủ đầu tư phải thuê đơn vị chuyên môn kiểm định chất lượng trước khi tiếp tục thi công, nhằm tránh nguy cơ tái diễn.
Sở Tài chính sẽ tham mưu cho UBND tỉnh về phương án hỗ trợ kinh phí, bảo đảm quá trình khắc phục được thực hiện hiệu quả. Việc đầu tư gia cố, sửa chữa không chỉ giúp khôi phục cơ sở vật chất trường học mà còn là bước đi quan trọng nhằm ổn định đời sống người dân địa phương sau thiên tai.
Theo: Dân Trí