Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 494,3 tấn thịt và sản phẩm từ thịt với giá bình quân khoảng 77.500 đồng/kg, trong khi giá heo, gà trong nước liên tục giảm.
- Lá đơn của cô ruột hé lộ vụ mẹ giết con trai trục lợi hơn 4 tỷ đồng bảo hiểm
- Tuyên 3 án tử hình cho đường dây ma túy xuyên quốc gia ở TPHCM
- Nghề đan nơm Hoàng Tiến tìm sức sống mới trên chợ số
Theo thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, riêng quý II/2026, Việt Nam nhập khẩu 271,1 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá gần 810,1 triệu USD, tăng 21,5% về lượng và 24,1% về giá trị so với quý I. Lũy kế 6 tháng, lượng nhập khẩu đạt 494,3 tấn, trị giá khoảng 1,46 tỷ USD, tăng 9,6% về lượng và 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.
Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm thịt, phụ phẩm gia cầm, phụ phẩm lợn – bò cùng trâu, lợn, bò tươi hoặc đông lạnh. Đáng chú ý, dù chi phí vận tải biển tăng cao và thiếu ổn định, giá nhập khẩu bình quân vẫn chỉ khoảng 2,95 USD/kg, tương đương 77.500 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá thành sản xuất trong nước.
Nguồn cung nhập khẩu tăng mạnh diễn ra khi sản phẩm chăn nuôi trong nước cũng dồi dào, trong khi sức mua chưa phục hồi. Áp lực cung – cầu khiến giá nhiều sản phẩm chăn nuôi nội địa giảm sâu.
Giá heo, gà trong nước cùng chịu áp lực
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy giá heo hơi tháng 7 giảm so với tháng 6: miền Bắc còn 62.000-64.000 đồng/kg, miền Trung – Tây Nguyên còn 60.000-62.000 đồng/kg, miền Nam còn 60.000-62.000 đồng/kg. Cập nhật mới nhất, giá heo hơi toàn quốc đã lùi về 58.000-62.000 đồng/kg, mức thấp nhất kể từ đầu năm theo đánh giá của doanh nghiệp.
Thực tế tại nhiều địa phương đầu tháng 8 cũng ghi nhận giá heo hơi tiếp tục dao động quanh 59.000-62.000 đồng/kg trên cả ba miền. Ngành gia cầm không nằm ngoài xu hướng này khi tổng đàn tăng nhanh từ cuối năm 2025 kéo dài sang đầu năm 2026, khiến nguồn cung vượt cầu trên diện rộng.
Theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, gà công nghiệp lông trắng chịu tác động nặng nhất. Tại phía Nam, có thời điểm giá loại gà này giảm xuống 22.000-24.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất; trong tháng 7, gà lông màu dao động 47.000-48.000 đồng/kg, còn gà công nghiệp ở mức 32.000-35.000 đồng/kg.
Một nguyên nhân khiến thịt nhập khẩu duy trì mức giá thấp là quá trình cắt giảm thuế theo các hiệp định thương mại, giúp doanh nghiệp nhập khẩu tối ưu chi phí. Trong khi đó, người chăn nuôi trong nước phải chịu đồng thời giá thức ăn cao và giá bán giảm do nguồn cung nội địa dồi dào, cộng thêm sức ép từ hàng nhập khẩu.
Nếu tình trạng này kéo dài, một bộ phận trang trại nhỏ lẻ có thể phải thu hẹp quy mô hoặc bỏ đàn, từ đó ảnh hưởng đến nguồn cung thịt trong nước về trung hạn. Nghịch lý nằm ở chỗ chi phí đầu vào vẫn cao, nhưng giá bán lại liên tục đi xuống.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)

