Dự thảo cuối cùng về thỏa thuận Mỹ-Iran do Pakistan trung gian vừa được tiết lộ, hy vọng chấm dứt các xung đột căng thẳng kéo dài giữa hai nước.
- Nhà thờ gỗ Kon Tum: Tuyệt tác kiến trúc Roman hơn 100 năm tuổi
- Khắc phục 108 tỷ đồng: VKS đề nghị mức án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến
- Tuổi già và hành trình tìm lại sự tự do trong tâm hồn
Thỏa thuận Mỹ-Iran và nội dung cốt lõi của bản dự thảo hòa bình
Hôm 22/5 tiết lộ kênh truyền thông Al-Arabiya vừa được cho là bản dự thảo cuối cùng thỏa thuận tiềm năng giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột. Văn bản này do phía Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải và dự kiến sẽ được chính thức hóa trong vài giờ tới sau khi nhận được sự phê chuẩn từ lãnh đạo hai quốc gia. Tuy nhiên đây vẫn chỉ được xem là một thỏa thuận mang tính tạm thời trong khi các vấn đề phức tạp hơn sẽ được các bên tiếp tục thảo luận sau khi văn bản này có hiệu lực thi hành.
Cốt lõi của văn bản gồm chín điều khoản quan trọng khởi đầu bằng một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện trên mọi mặt trận từ đất liền đến đường biển và không phận. Hai bên cam kết không tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự lẫn dân sự đồng thời chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch truyền thông gây hấn nhắm vào nhau. Các nguyên tắc về tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của đối phương cũng được nhấn mạnh như một nền tảng để xây dựng lòng tin giữa hai phía.
Nhằm đảm bảo ổn định kinh tế và an ninh khu vực thỏa thuận quy định việc tự do hàng hải tại các vùng nước chiến lược như eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư. Một cơ chế giám sát chung sẽ được thiết lập để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các cam kết đã ký kết. Đổi lại việc Iran tuân thủ nghiêm túc các điều khoản và hiến chương liên hợp quốc phía Mỹ sẽ bắt đầu lộ trình dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt kinh tế vốn đang gây sức ép nặng nề lên quốc gia Trung Đông này.
Vai trò trung gian và phản ứng từ các bên liên quan
Tiến trình ngoại giao đang diễn ra vô cùng khẩn trương với sự tham gia tích cực của các đối tác khu vực như Qatar và Pakistan. Một phái đoàn từ Qatar đã có mặt tại Tehran để phối hợp cùng Mỹ trong việc hoàn thiện các chi tiết cuối cùng của bản dự thảo hòa bình. Cùng lúc đó tư lệnh quân đội Pakistan tướng Asim Munir cũng đã lên đường tới thủ đô của Iran để gặp gỡ các quan chức cấp cao nhằm thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận diễn ra đúng tiến độ như mong đợi của cộng đồng quốc tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán đã đi đến giai đoạn cuối cùng và ông sẵn sàng chờ đợi thêm vài ngày để có được một kết quả thực sự bền vững. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh yêu cầu về một sự cam kết tuyệt đối từ phía Tehran nhằm tiết kiệm thời gian và bảo vệ sinh mạng của quân nhân cũng như dân thường. Theo kế hoạch nếu thỏa thuận được thông qua các vòng đàm phán trực tiếp về những vấn đề còn tồn đọng như chương trình hạt nhân hay tên lửa đạn đạo sẽ bắt đầu trong vòng bảy ngày sau đó,.
Phía Iran xác nhận đã nhận được các đề xuất từ Washington và đang tiến hành xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Người phát ngôn bộ ngoại giao Iran nhắc lại yêu cầu tiên quyết về việc giải phóng các tài sản bị đóng băng tại nước ngoài và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển. Trong khi đó giới chức đàm phán nước này cũng đưa ra cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu phía Mỹ có bất kỳ hành động tái diễn xung đột nào làm tổn hại đến lợi ích quốc gia trong tương lai.
Theo: báo Dân trí

