Site icon Tin360

Thủ đoạn lập hồ sơ khống để thao túng đấu giá tài nguyên tại Đà Nẵng

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Nguyễn Sĩ Khoa cùng đồng phạm vừa bị tòa án Đà Nẵng kết tội vì lập hồ sơ khống, đẩy giá đấu giá mỏ cát lên 370 tỷ đồng nhằm thao túng quyền khai thác.

Kịch bản thông đồng và con số đấu giá kỷ lục

Theo hồ sơ vụ việc, Công ty cổ phần MT Quảng Đà và Công ty cổ phần Nông Sơn Farm dù đăng ký vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng nhưng thực tế chỉ có khoảng 1 tỷ đồng.

Để đủ điều kiện dự thầu mỏ cát ĐB2B, các đối tượng đã thực hiện việc kê khai bổ sung và làm giả năng lực tài chính một cách tinh vi. Nguyễn Sĩ Khoa được xác định là người đứng sau điều hành toàn bộ các hoạt động này nhằm chiếm ưu thế bất hợp pháp trong phiên đấu giá.

Diễn biến tại phiên đấu giá cho thấy các bị cáo đã thông đồng để nâng mức giá từ 1,2 tỷ đồng lên con số kỷ lục hơn 370 tỷ đồng.

Hành vi thông đồng này không chỉ làm sai lệch kết quả mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch của hoạt động đấu giá tài sản công. Tòa án xác định thiệt hại thực tế gây ra cho ngân sách và các doanh nghiệp liên quan là hơn 144 triệu đồng.

Trách nhiệm hình sự của các đối tượng chủ mưu

Kết thúc phiên xử vào ngày 30/1, ngoài mức án tù dành cho người chỉ đạo, tòa cũng áp dụng các hình phạt đối với những người giúp sức. Nguyễn Văn Hùng nhận án 15 tháng tù, trong khi Đỗ Thị Lệ và Lê Nguyễn Đông Quân cùng nhận 12 tháng tù.

Lệnh cấm hành nghề đấu giá trong vòng 2 năm cũng được áp dụng cho tất cả các cá nhân liên quan nhằm ngăn chặn những vi phạm tương tự.

Theo: Báo Dân trí