Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến công du châu Âu từ ngày 5 đến 14/6/2025. Chuyến đi thể hiện vai trò, vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, với thông điệp: hòa bình, hợp tác, và phát triển bền vững.
- Nữ tắc tam tòng – đạo nghĩa truyền thống giữ ấm nếp nhà
- Trang phục người Chăm – Hồn dân tộc trong từng sợi vải
- Tăng quyền Chủ tịch UBND trong tổ chức chính quyền mới
Dự hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc tại Pháp
Rạng sáng 5/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân Lê Thị Bích Trân và đoàn đại biểu cấp cao đã rời Hà Nội, bắt đầu chuyến công tác kéo dài 10 ngày tới ba quốc gia châu Âu: Pháp, Estonia và Thụy Điển.
Tại điểm đến đầu tiên – Pháp, Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3). Sự kiện do Liên Hợp Quốc tổ chức nhằm thúc đẩy thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và tài nguyên biển.
Ngoài tham dự hội nghị, Thủ tướng cũng có các hoạt động ngoại giao song phương cấp cao với lãnh đạo Pháp nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Pháp.
Làm sâu sắc quan hệ với Estonia và Thụy Điển
Sau Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Estonia và Thụy Điển theo lời mời của Thủ tướng Kristen Michal và Thủ tướng Ulf Kristersson.
Chuyến thăm Estonia thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất với một quốc gia đi đầu về chuyển đổi số và chính phủ điện tử tại châu Âu.
Tại Thụy Điển – quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1969 – chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác kinh tế, khoa học, đổi mới sáng tạo giữa hai nước.
Gửi gắm thông điệp mạnh mẽ từ Việt Nam
Đoàn tháp tùng Thủ tướng gồm nhiều lãnh đạo chủ chốt:
- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn
- Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng
- Lãnh đạo các bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Xây dựng, cùng đại diện Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
Sự hiện diện của nhiều bộ ngành trong đoàn cho thấy tính chất toàn diện, đa lĩnh vực và tầm quan trọng của chuyến công tác lần này.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến đi truyền tải thông điệp nhất quán về một Việt Nam hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển, sẵn sàng là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Đây cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam thu hút nguồn lực quốc tế, kết nối với các nền kinh tế phát triển, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thúc đẩy quan hệ song phương với các nước châu Âu
- Việt Nam – Pháp:
Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 10/2024. Pháp là nước EU đầu tiên có quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam. Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 5,42 tỷ USD, tăng 12,9% so với 2023. - Việt Nam – Thụy Điển:
Quan hệ ngoại giao từ năm 1969. Kim ngạch thương mại 2024 đạt 1,48 tỷ USD. Cộng đồng người Việt tại đây khoảng 22.000 người, phần lớn đã nhập quốc tịch Thụy Điển. - Việt Nam – Estonia:
Thiết lập quan hệ từ năm 1992. Kim ngạch thương mại năm 2024 đạt 73,8 triệu USD. Cộng đồng người Việt tại Estonia khoảng 30 người, chủ yếu sống tại thủ đô Tallinn.
Chuyến công du châu Âu lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện rõ chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thủ tướng mang theo khát vọng phát triển, tinh thần hợp tác và thông điệp đóng góp tích cực cho một tương lai bền vững toàn cầu.
Theo VNexpress