Site icon Tin360

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam có đủ cơ sở để bứt phá tăng trưởng vượt 8%

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên đối thoại chính sách, Diễn đàn WEF 16 Thiên Tân, ngày 25/6. Ảnh:(INternet)

Phát biểu tại WEF Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam có nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 và hơn nữa trong tương lai.

Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 25/6, tại phiên đối thoại chính sách “Kỷ nguyên mới của Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 16 tại Thiên Tân (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng từ 8% năm 2025 và phấn đấu đạt mức hai con số trong các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chậm lại với mức tăng trưởng dự kiến chỉ 2,5%, Việt Nam vẫn duy trì được niềm tin vững chắc nhờ vào nền tảng ổn định chính trị, kinh nghiệm vượt khủng hoảng, hệ thống hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp và một nền kinh tế năng động, cởi mở.

Thủ tướng khẳng định, quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện đứng thứ 32 thế giới, thuộc top 20 về thương mại và thu hút FDI, cùng GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 USD vào năm 2024 – đây là những cơ sở để Việt Nam tự tin vươn lên.

Việt Nam chọn đối thoại, cân bằng quan hệ chiến lược

Trả lời câu hỏi về việc cân bằng chiến lược giữa các nước lớn, Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh Việt Nam có độ mở kinh tế rất cao (tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên tới 800 tỷ USD), việc giữ cân bằng và khéo léo trong đối ngoại là cực kỳ quan trọng.

Việt Nam luôn duy trì đường lối đối ngoại độc lập – tự chủ – đa phương hóa – đa dạng hóa, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng khẳng định Việt Nam “chọn đối thoại thay vì đối đầu”, sẵn sàng hợp tác để xử lý bất đồng, không nhân nhượng về lợi ích cốt lõi.

Ông cũng nhấn mạnh đường lối quốc phòng “4 không” và triết lý phát triển dựa trên “tôn trọng quá khứ, hướng đến tương lai”, như mối quan hệ chuyển biến tích cực giữa Việt Nam và Mỹ trong vài thập kỷ qua.

Đổi mới sáng tạo là chìa khóa cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Trong bối cảnh toàn cầu biến động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, đồng thời phát triển mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông khẳng định: “Chân trời mới rất bao la và không có giới hạn nếu chúng ta có tư duy đúng, đổi mới và sáng tạo”. Việt Nam phải kết hợp linh hoạt nội lực và ngoại lực thông qua chính sách kinh tế hiệu quả và đối ngoại thông minh.

Thủ tướng kết luận, trong một thế giới nhiều rủi ro và thách thức, Việt Nam luôn tin tưởng vào khả năng biến khó khăn thành cơ hội, biến thách thức thành động lực để tiến xa hơn trên con đường phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Theo:Vnexpress