Tại phiên xử vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, bà Hoàng Thị Thúy Lan thừa nhận sai phạm và bày tỏ sự dằn vặt. Trong khi đó, đại diện mẹ ông Nguyễn Văn Hậu đề nghị được trả lại xe BMW để có điều kiện hỗ trợ con khắc phục hậu quả.

Tiếp tục xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Chiều 25/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành thẩm vấn những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo kết quả điều tra, cơ quan công an đã kê biên 1.440 bất động sản và phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa (Ảnh: Cộng tác viên)

Đề nghị trả lại tài sản của mẹ bị cáo Hậu

Tại tòa, đại diện của bà Vũ Thị Lật (85 tuổi), mẹ bị cáo Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – đề nghị HĐXX xem xét trả lại 2 tài sản bị kê biên, gồm một ô tô BMW và một bất động sản tại huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo trình bày, số tiền mua xe BMW là khoản tích cóp của ông bà từ tiền mừng thọ nhiều năm của con cháu, họ hàng và các đoàn thể, cộng thêm phần tiền tiết kiệm sẵn có. Bà Lật mong muốn được sớm nhận lại tài sản để có điều kiện hỗ trợ con trai khắc phục hậu quả trong vụ án.

Nhiều sổ đỏ bị kê biên do quan hệ vay nợ

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết, trong số các bất động sản bị kê biên có nhiều sổ đỏ là của những người vay tiền ông và chưa trả.

Bị cáo đề nghị, nếu những người này nộp tiền trả nợ thông qua cơ quan thi hành án thì nên được trả lại sổ đỏ. HĐXX cũng hướng dẫn những người liên quan muốn lấy lại tài sản cần nộp tiền trả nợ cho bị cáo Hậu.

“1 triệu USD không phải là tiền vay”

Liên quan đến số tiền 1 triệu USD mà bị cáo Nguyễn Văn Hậu đưa cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), bị cáo xác nhận đó là “tiền biếu”, không phải tiền vay mượn.

Ông Hậu cho rằng việc tặng số tiền này là để “cảm ơn” bà Lan – người từng giữ chức vụ cao trong tỉnh – nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện các dự án, trong đó có dự án Chợ đầu mối.

Bà Lan nhận trách nhiệm, xin khoan hồng

Tại tòa, bà Hoàng Thị Thúy Lan thừa nhận hành vi sai trái và cho rằng việc truy tố là đúng người, đúng tội. Bà trình bày: “Bị cáo xin nhận trách nhiệm toàn bộ. Nhìn thấy nhiều lãnh đạo tỉnh, sở, ngành Vĩnh Phúc đứng trước tòa hôm nay, bị cáo rất đau đớn, dằn vặt.”

Bà Lan cũng mong HĐXX xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác và cả bản thân mình. Đồng thời cho biết bản thân từng bị tai biến trong thời gian bị tạm giam, hiện vẫn đang điều trị.

Theo: Vietnamnet