Site icon Tin360

Thủ tướng Thái Lan bị kêu gọi từ chức vì vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. (Ảnh: Internet)

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ và lời kêu gọi từ chức sau vụ “rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen”. Vụ việc khiến liên minh cầm quyền bị lung lay nghiêm trọng và nguy cơ chính trường Thái Lan rơi vào khủng hoảng mới.

Từ rò rỉ điện đàm đến khủng hoảng liên minh

Ngày 19/6, dư luận Thái Lan chấn động khi đoạn ghi âm một cuộc điện đàm riêng tư giữa Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ. Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là “chú” và đề cập đến sức ép nội bộ, đồng thời khuyên ông không nên nghe theo “phía bên kia” ở Thái Lan – một ám chỉ được cho là nhắm đến một tướng cấp cao của quân đội đang chỉ huy ở khu vực biên giới đông bắc.

Cách xưng hô mang tính thân mật cùng lời phát biểu nhạy cảm liên quan đến quân đội đã làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội, đặc biệt là từ các nhóm ủng hộ quân đội và cả chính đảng của bà.

Đảng Bhumjaithai tuyên bố rút lui, 8 quan chức từ chức

Phản ứng nhanh chóng và cứng rắn nhất đến từ đảng Bhumjaithai – đối tác lớn nhất trong liên minh cầm quyền, vốn theo đường lối bảo thủ. Ngày 18/6, đảng này tuyên bố rút khỏi liên minh, chỉ trích mạnh mẽ phát ngôn của bà Paetongtarn trong cuộc gọi bị rò rỉ là “gây ảnh hưởng đến quốc gia và danh dự quân đội”.

Cùng lúc, 8 bộ trưởng và quan chức cấp cao thuộc Bhumjaithai cũng đã đệ đơn xin từ chức. Hành động này khiến liên minh Pheu Thai hiện chỉ còn nắm một đa số mong manh trong Hạ viện với 248 ghế – vừa đúng ngưỡng để duy trì quyền lực.

Nguy cơ đổ vỡ chính phủ và bầu cử sớm

Tình hình tiếp tục trở nên căng thẳng khi hai đảng trong liên minh là United Thai Nation và Democrat tổ chức họp khẩn trong ngày 19/6 để xem xét khả năng rút lui. Nếu mất thêm bất kỳ đối tác nào, chính phủ của bà Paetongtarn có nguy cơ sụp đổ, dẫn đến bầu cử trước thời hạn hoặc sự hình thành một liên minh mới do các đảng khác đứng đầu.

Đáng chú ý, đảng Palang Pracharath thân quân đội – từng là đảng cầm quyền đến năm 2023, do Tướng Prawit Wongsuwan lãnh đạo – cũng đã chính thức kêu gọi bà Paetongtarn từ chức. Đảng này nhận định bà “thiếu kinh nghiệm để điều hành đất nước” và vụ rò rỉ đã “làm tổn hại uy tín quốc gia”.

Thêm vào đó, đảng đối lập Thai Sang Thai cũng lên tiếng yêu cầu bà từ chức, đồng quan điểm rằng cuộc trò chuyện với ông Hun Sen đã gây phương hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia và quân đội.

Giải thích của Thủ tướng chưa xoa dịu được dư luận

Trong nỗ lực dập tắt làn sóng chỉ trích, Thủ tướng Paetongtarn đã đưa ra lời giải thích rằng cuộc điện đàm là “một động thái ngoại giao mềm” và bà đã chủ động gọi cho vị tướng bị ám chỉ để làm rõ mọi hiểu lầm. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa đủ sức thuyết phục công chúng, khi phản ứng giận dữ vẫn đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội.

Tương lai chính trị của Paetongtarn đang bị đặt dấu hỏi

Bà Paetongtarn Shinawatra, 38 tuổi, chính thức trở thành Thủ tướng Thái Lan vào tháng 8/2024 sau khi đảng Pheu Thai – vốn có gốc gác thân gia đình Shinawatra – đạt thỏa thuận thành lập liên minh với một số đảng bảo thủ thân quân đội. Mặc dù chiến thắng được xem là sự hòa giải giữa các phe phái, song sự kiện lần này cho thấy nền móng liên minh rất dễ tổn thương.

Khả năng bà Paetongtarn có thể trụ vững hay không trong cơn bão chính trị này sẽ phụ thuộc vào phản ứng của các đối tác còn lại trong liên minh và cả sự kiên định của chính bà trước sức ép từ cả trong lẫn ngoài chính phủ.

Theo: AFP