Thủ tướng Thái Lan bị chỉ trích “sai lầm” trong cuộc gọi với ông Hun Sen

Chiều 18-6, lãnh đạo phe đối lập Thái Lan Nattapong Ruangpanyawut công khai chỉ trích Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì đã có “sai lầm” nghiêm trọng trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, liên quan đến căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia. Ông Nattapong cho rằng những phát biểu thiếu cẩn trọng có thể làm tổn hại niềm tin của người dân, đẩy chính phủ vào khủng hoảng chính trị và kêu gọi Thủ tướng “giải tán Quốc hội”.
- Campuchia dừng hoàn toàn nhập khẩu điện và Internet từ Thái Lan
- Zelensky bị Trump “phớt lờ”, kêu gọi viện trợ 40 tỷ USD tái thiết Ukraine
- Israel không kích bằng 50 chiến cơ, Iran đáp trả bằng tên lửa siêu vượt âm Fattah
Nội dung chính
Từ cuộc điện đàm đến phản ứng dữ dội của đối lập
Theo báo Khaosod, cuộc tranh cãi nổ ra sau khi đoạn ghi âm dài 9 phút ghi lại cuộc trò chuyện giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen bị rò rỉ trên mạng xã hội cùng ngày 18-6. Trong cuộc trao đổi, bà Paetongtarn cho biết lệnh siết chặt khu vực biên giới không phải do chính phủ ban hành mà xuất phát từ quyết định của quân đội Thái Lan. Bà cũng nói rõ rằng đang phải chịu áp lực chính trị trong nước.
Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập Nattapong chỉ trích rằng việc để lộ chi tiết như vậy, đặc biệt là gọi quân đội Thái Lan là “đối thủ” trong trao đổi với lãnh đạo nước ngoài, là điều “tuyệt đối không nên thốt ra từ một nhà lãnh đạo quốc gia”.
Không nên đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý quốc tế
Trong khi thừa nhận mục tiêu của bà Paetongtarn là “khôi phục cuộc sống bình thường và hòa bình giữa hai quốc gia láng giềng”, ông Nattapong vẫn khẳng định cách xử lý của Thủ tướng là sai lầm. Ông cho rằng việc cân nhắc đưa tranh chấp biên giới ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) sẽ không mang lại lợi ích, mà thay vào đó, nên sử dụng cơ chế song phương sẵn có và tập trung vào các giải pháp giảm căng thẳng giữa người dân hai nước.
Gọi Quốc hội giải tán nếu không còn tín nhiệm
Ông Nattapong nhấn mạnh: “Thủ tướng và chính phủ chỉ có thể dẫn dắt nếu họ hành động hiệu quả, bắt kịp diễn biến và xây dựng được sự tín nhiệm từ người dân”. Theo ông, đoạn ghi âm với ông Hun Sen đã làm “xói mòn nghiêm trọng” lòng tin đó.
Do vậy, trong trường hợp bà Paetongtarn không thể giành lại sự tín nhiệm, ông đề xuất giải pháp mạnh là “giải tán Quốc hội và trao lại quyền quyết định cho người dân” nhằm tránh việc các thế lực chính trị lợi dụng tình hình để gây mất ổn định.
Lợi ích và toan tính giữa hai nước
Về phía Campuchia, ông Hun Sen trong đoạn ghi âm cho biết nếu Thái Lan khôi phục lịch trình mở cửa biên giới như trước đây, phía Campuchia sẽ không áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu trái cây và nông sản từ Thái Lan — một động thái cho thấy rõ các tính toán về lợi ích kinh tế đằng sau các quyết sách chính trị.
Trong bối cảnh tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đang có dấu hiệu gia tăng, phản ứng từ phe đối lập và sự lan truyền đoạn ghi âm nói trên có thể đẩy chính phủ Thái Lan vào tình thế khó lường, đặc biệt nếu không có các bước đi khôn ngoan, nhất quán và đúng lúc.
Theo: Tuoitre