Campuchia dừng hoàn toàn nhập khẩu điện và Internet từ Thái Lan

Campuchia chính thức dừng nhập khẩu điện và Internet từ Thái Lan sau các “lời đe dọa” từ nhóm cực đoan tại Thái Lan. Động thái này đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng và công nghệ thông tin của quốc gia Đông Nam Á này.
- Căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia: Chủ tịch Hun Sen lên án
- Thủ tướng Thái Lan thị sát Surin giữa căng thẳng với Campuchia
- Israel “ru ngủ” Iran ra sao trước đòn phủ đầu ngày 13/6
Campuchia chủ động cắt nguồn cung từ Thái Lan sau “lời đe dọa”
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội đêm 12/6, Thủ tướng Hun Manet tuyên bố Campuchia sẽ không chờ đợi phản ứng từ phía Thái Lan, mà tự chủ động cắt việc nhập khẩu điện và dịch vụ Internet. Ông nói: “Để tránh dài dòng hoặc gây khó khăn cho phía Thái Lan trong việc quyết định có nên cắt hay không cắt, Campuchia đã quyết định tự đảm bảo cung cấp điện và dịch vụ Internet.”
Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin về “lời đe dọa” từ những nhóm cực đoan ở Thái Lan, kêu gọi ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho Campuchia. Từ nửa đêm ngày 12/6, toàn bộ nhà cung cấp dịch vụ Internet và đơn vị vận hành cáp quang tại Campuchia đã ngừng mua băng thông từ Thái Lan.
Cơ sở hạ tầng trong nước đủ sức thay thế
Theo báo cáo từ Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia Chea Vandeth, hiện tại hạ tầng viễn thông nội địa đã phát triển đủ mạnh để đáp ứng toàn bộ nhu cầu truy cập Internet trong nước. Các nhà mạng lớn của Campuchia đều đã triển khai hệ thống cáp quang riêng, đảm bảo tốc độ và độ ổn định mà không cần phụ thuộc vào băng thông quốc tế từ Thái Lan.
Về mặt năng lượng, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Keo Rattanak cũng khẳng định Campuchia có khả năng tự sản xuất và cung ứng điện, nhờ vào sự đầu tư liên tục vào các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và năng lượng tái tạo trong những năm gần đây.
Chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trong tương lai
Thủ tướng Hun Manet chỉ đạo các bộ và cơ quan liên quan tăng cường theo dõi tình hình, đồng thời xây dựng các kịch bản dự phòng trong trường hợp những dịch vụ thiết yếu khác bị đe dọa. Theo đó, các biện pháp đảm bảo an ninh hạ tầng sẽ được đặt lên hàng đầu, nhằm duy trì ổn định xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Việc Campuchia dừng nhập khẩu điện và Internet từ Thái Lan không chỉ là phản ứng trước một nguy cơ an ninh mềm, mà còn thể hiện sự trưởng thành trong năng lực quản trị và phát triển độc lập của một quốc gia đang từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào bên ngoài.
Theo: VOV