Động đất 7,7 độ tại Indonesia: Hai người chết, cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ
Đông Nusa Tenggara, Indonesia — Trận động đất mạnh 7,7 độ ngoài khơi đảo Flores sáng 15/8 khiến hai người thiệt mạng tại cảng Maumere, làm hư hại nhiều công trình và kéo theo cảnh báo sóng thần.
- Khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An, phát hiện kiếm và tiền cổ
- Gấu lợn mẹ tấn công ba người sau khi mất con
- Người phụ nữ trốn truy nã gần 4 năm bị bắt tại Campuchia
Trận động đất xảy ra lúc 5h58 giờ địa phương, với tâm chấn cách thành phố Ende 68km về phía tây bắc, ở độ sâu khoảng 10km theo USGS và 15km theo BMKG. Trong nửa giờ tiếp theo, khu vực này ghi nhận ba dư chấn mạnh 5,9, 5,6 và 6,1 độ.
Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) xác nhận một người đàn ông và một phụ nữ tử vong tại cảng Maumere, trong khi một người khác bị thương ở huyện Sikka. “Sau khi dữ liệu được xác thực, chúng tôi sẽ chính thức công bố số thương vong cuối cùng”, ông Berton Suar Pelita Panjaitan, người phát ngôn BNPB, cho biết.
Rung chấn kéo dài khoảng một phút và được cảm nhận tại Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara cùng một phần Nam Sulawesi. Tại một chủng viện Công giáo ở huyện Sikka, sinh viên và các nữ tu tháo chạy khi mái hội trường sập xuống; linh mục Guidelbertus Tanga, hiệu trưởng chủng viện Ritapiret, cho biết: “Sinh viên và các nữ tu của chúng tôi chạy ra ngoài trong hoảng loạn khi mái nhà đang sập xuống”.
Ít nhất một linh mục bị gãy chân sau khi nhảy từ tầng hai để thoát thân. Một bệnh viện tại huyện Ende cũng đưa bệnh nhân ra ngoài, trong khi một vụ sạt lở đất được ghi nhận sau động đất.
Cảnh báo sóng thần được dỡ sau khoảng 3 giờ
Giới chức Indonesia phát cảnh báo sóng thần ngay sau trận động đất và ghi nhận một số con sóng cao chưa tới 1m tại vài khu vực. Khoảng 3 giờ sau, cảnh báo được dỡ bỏ khi cơ quan khí tượng xác định mực nước biển không thay đổi đáng kể để đe dọa các cộng đồng ven biển.
Khu vực Flores có lý do để đặc biệt cảnh giác. Tháng 12/1992, chính vùng biển này từng xảy ra động đất kèm sóng thần khiến hơn 2.500 người chết trên đảo Flores.
USGS đánh giá trận động đất lần này có cường độ tương đương thảm họa năm 1992, nhưng số người chết được xác nhận hiện là hai. Khoảng 500.000 người đã trải qua rung chấn từ mức rất mạnh đến nghiêm trọng, đủ gây thiệt hại nhẹ đến vừa cho công trình kiên cố và có thể phá hủy nghiêm trọng những công trình xây dựng kém chất lượng.
Tại huyện Sikka, bà Yohanna Embu kể: “Nhiều tòa nhà ở đây bị hư hại… Tôi thấy phòng chờ ở bến cảng Maumere đã sập”. Ông Abdul Muhari, quan chức BNPB, kêu gọi người dân ven biển phía bắc đảo Flores và các đảo phía nam “lập tức tự sơ tán”, di chuyển sâu vào đất liền hơn 2km hoặc lên vùng đồi cao trên 10m.
Trận động đất cho thấy cùng một vùng biển có thể lặp lại một hiểm họa lớn, nhưng mức độ thiệt hại không nhất thiết giống nhau. Lần này, cảnh báo được phát đi rồi dỡ bỏ sau khoảng 3 giờ, trong khi số thương vong được xác nhận đến nay là hai người.
Vũ Quyến (tổng hợp).