Hà Nội ngày 01/6,vừa tổ chức giám sát việc tiêu hủy lô thực phẩm lậu trị giá hơn 300 triệu đồng, của hộ kinh doanh vi phạm về nguồn gốc.
- Chàng kỹ sư Đức từ bỏ sự nghiệp tại Frankfurt để sang Việt Nam ở rể
- Hải Phòng bắt giữ quái xế dùng bình xịt hơi cay chống đối công an
- Trump: Tân lãnh đạo Iran bị thương nặng nhưng lý trí hơn
Thực phẩm nhập lậu bị phát hiện tại cơ sở không phép
Sự việc bắt đầu từ đợt kiểm tra đột xuất của cơ quan chức năng vào ngày 09/4 tại một địa điểm kinh doanh thực phẩm ở thôn Yên Mỹ, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại đây, ông V.V.H. bị phát hiện đang điều hành một cơ sở thực phẩm dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng hoàn toàn không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định pháp luật. Việc thiếu hụt các giấy tờ pháp lý cơ bản này là sai phạm đầu tiên trong chuỗi các vi phạm được ghi nhận tại hiện trường.
Trong quá trình khám xét, lực lượng kiểm tra đã tìm thấy số lượng lớn hàng hóa do nước ngoài sản xuất, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc. Danh mục hàng hóa vi phạm rất đa dạng, bao gồm các loại mì ăn liền, bỏng gạo, dầu đỏ, dầu hào cay, các loại gia vị cùng thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, kẹo và thạch trái cây. Tại thời điểm đó, chủ cơ sở đã không thể cung cấp bất kỳ hóa đơn hay chứng từ nào để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng này.
Tổng giá trị của số thực phẩm sai phạm được xác định dựa trên giá niêm yết tại cửa hàng là hơn 328 triệu đồng. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, toàn bộ lô hàng đã ngay lập tức bị lập biên bản, tạm giữ và niêm phong chặt chẽ để phục vụ công tác xử lý tiếp theo. Cơ quan chức năng khẳng định hành vi của ông V.V.H. bao gồm hai lỗi chính: kinh doanh thực phẩm nhập lậu và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo đúng trình tự.
Quy trình tiêu hủy và thực trạng gian lận thương mại
Dựa trên các hồ sơ vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông V.V.H. với tổng số tiền là 97,5 triệu đồng. Bên cạnh hình thức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc được áp dụng là tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nhập lậu nói trên. Quá trình tiêu hủy diễn ra vào ngày 01/6 tại khu xử lý rác thải thuộc tỉnh Hưng Yên, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và vệ sinh môi trường.
Theo đánh giá từ phía cơ quan Quản lý thị trường, việc tiêu hủy lô hàng lậu trị giá lớn này là hành động cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Những sản phẩm không rõ nguồn gốc thường tiềm ẩn rủi ro cao về chất lượng, có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng nếu thâm nhập thành công vào thị trường nội địa. Do đó, việc ngăn chặn và xử lý mạnh tay các trường hợp tương tự là ưu tiên hàng đầu trong công tác chống gian lận thương mại.
Tình hình nhập lậu thực phẩm tại Hà Nội hiện nay được nhận định là vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức tinh vi hơn trước. Các đối tượng vi phạm đang có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ các kênh phân phối truyền thống sang môi trường thương mại điện tử để né tránh sự kiểm soát. Chỉ riêng trong tháng 5, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm liên quan đến hàng lậu và hàng giả, trong đó thực phẩm vẫn là nhóm hàng chiếm tỷ lệ vi phạm cao nhất.
Theo: báo Dân trí

