Site icon Tin360

Thuế đối ứng Mỹ dành cho Việt Nam giảm xuống 20% sau các vòng đàm phán

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trong một phiên đàm phán thuế (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Bộ Công Thương vừa công bố Mỹ chính thức giảm thuế đối ứng áp cho hàng hóa Việt Nam từ 46% xuống 20%. Quyết định này là kết quả của nhiều tháng đàm phán thương mại giữa hai nước, mở ra triển vọng thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Kết quả quan trọng sau nhiều tháng đàm phán

Từ cuối tháng 4-2025, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán ở cả cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng. Đoàn đàm phán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu, làm việc trực tiếp và trực tuyến với phía Mỹ, gồm Trưởng Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Nội dung thảo luận đa dạng và toàn diện

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Việt Nam và Mỹ đã thống nhất tuyên bố chung về thuế đối ứng
(Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Trong quá trình đàm phán, hai bên tập trung vào nhiều lĩnh vực như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, thương mại số, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng và hợp tác thương mại. Các cuộc trao đổi đã giúp hai bên đạt nhiều tiến bộ, tạo nền tảng cho quyết định điều chỉnh thuế quan quan trọng.

Quyết định từ Nhà Trắng

Rạng sáng 1-8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng công bố sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, Việt Nam được giảm từ 46% xuống 20%. Đây là một bước tiến lớn trong quan hệ thương mại song phương, đồng thời phản ánh thiện chí hợp tác giữa hai quốc gia.

Triển vọng hợp tác trong tương lai

Bộ Công Thương khẳng định hai bên sẽ tiếp tục trao đổi nhằm hoàn thiện thỏa thuận thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, bình đẳng, tôn trọng thể chế chính trị, cùng có lợi và phù hợp với trình độ phát triển của mỗi nước. Mục tiêu là xây dựng quan hệ kinh tế – thương mại ổn định, hài hòa và bền vững.

Thương mại song phương tăng trưởng mạnh

Theo số liệu của Hải quan Mỹ, năm 2024 trao đổi thương mại hai chiều đạt 149,7 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỉ USD và nhập khẩu 13,1 tỉ USD. Thặng dư thương mại đạt 123,5 tỉ USD, đứng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, thương mại hai chiều đạt 77,4 tỉ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ 2024. Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ 71,7 tỉ USD và nhập khẩu 5,7 tỉ USD, đưa thặng dư thương mại lên 64,8 tỉ USD, tiếp tục nằm trong nhóm cao nhất thế giới.

Theo: Tuổi Trẻ Online