Sáng 19/7, thế giới xôn xao với hàng loạt tin tức chấn động: Cựu Tổng thống Brazil bị hạn chế tự do, Mỹ trao đổi tù nhân quy mô lớn với Venezuela, và Tổng thống Trump khởi kiện tờ Wall Street Journal. Cùng lúc, Mỹ cũng chính thức từ chối các cải cách chống đại dịch của WHO.
- Giáo viên có thể bị kỷ luật nếu ép học thêm, phân biệt đối xử từ năm 2026
- Giáo dục không chỉ là điểm số: Nuôi dạy trẻ tử tế từ hành vi hằng ngày
- Lý giải hiện tượng bún đổi màu tại Đà Nẵng: Sự thật khiến ai cũng bất ngờ
Trung Đông: Hamas cáo buộc Israel cản trở đàm phán
Ngày 18/7, cánh vũ trang của Hamas đã lên tiếng cáo buộc Israel đang cản trở các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin ở Gaza. Các cuộc đàm phán gián tiếp tại Qatar, bắt đầu từ ngày 6/7, đang gặp bế tắc khi Hamas đề xuất thỏa thuận toàn diện nhưng bị Israel bác bỏ. Người phát ngôn Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam cảnh báo nếu Israel giữ lập trường cứng rắn, Hamas có thể rút lại đề xuất trao đổi từng phần. Hamas yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn và đảm bảo viện trợ nhân đạo, trong khi Israel đòi Hamas phải giải thể. Phía Qatar xác nhận đàm phán vẫn ở giai đoạn đầu, chưa có đột phá.
Mỹ – Venezuela: Trao đổi tù nhân lịch sử
Ngày 19/7, chính quyền Tổng thống Trump đã hoàn tất thỏa thuận trao đổi tù nhân quy mô lớn với Venezuela. Khoảng 250 người Venezuela từng bị trục xuất khỏi Mỹ và giam giữ tại El Salvador đã được đưa về nước, đổi lại 10 công dân Mỹ được trả tự do. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận những người Mỹ này “đang trên đường trở về tự do”. Quyết định trục xuất nhanh chóng những người Venezuela trước đó đã vấp phải phản đối công khai.
Brazil: Cựu Tổng thống Bolsonaro bị giám sát điện tử
Ngày 18/7, cảnh sát Brazil đã khám xét nhà riêng cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Tòa án Tối cao ra lệnh hạn chế quyền tự do của ông, buộc đeo vòng giám sát điện tử và không được rời nhà vào ban đêm, cuối tuần, ngày lễ hay tiếp cận đại sứ quán. Lệnh này được ban hành do lo ngại ông Bolsonaro bỏ trốn khi đang bị xét xử tội âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2022. Ông Bolsonaro đã bác bỏ cáo buộc và gọi đây là “sự sỉ nhục”.
Ông Trump kiện báo Wall Street Journal
Tổng thống Trump ngày 19/7 đã đệ đơn kiện phỉ báng hai phóng viên tờ Wall Street Journal (WSJ) và công ty chủ quản News Corp. Động thái này liên quan đến bài viết của WSJ về bức thư được cho là của ông Trump gửi cố tỉ phú Jeffrey Epstein vào năm 2003, kèm theo phác họa một phụ nữ khỏa thân. Trong đơn kiện, ông Trump cáo buộc bị đơn đã công bố thông tin sai sự thật dù đã được cảnh báo bức thư là giả mạo.
Chính sách y tế: Mỹ rút khỏi cải cách đại dịch WHO
Chính quyền Tổng thống Trump ngày 19/7 tuyên bố từ chối các sửa đổi đối với quy định y tế quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liên quan đến ứng phó đại dịch. Lý do được đưa ra là những thay đổi này xâm phạm chủ quyền của Mỹ. Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy cho rằng các thay đổi có nguy cơ dẫn đến “sự can thiệp vô lý” vào chính sách y tế quốc gia Mỹ. Quyết định này được đưa ra ngay trước thời hạn chót 20/7 để các nước phản đối các sửa đổi của WH
Theo Tuổi Online