Các sự kiện quốc tế sáng ngày 02/03/2025 phản ánh những diễn biến phức tạp về chính trị, quân sự và văn hóa trên thế giới. Từ xung đột tại Trung Đông, căng thẳng Mỹ – Trung cho đến thành tựu nghệ thuật, thế giới đang trải qua một giai đoạn chuyển mình đầy biến động.
Lao Động Kurdistan thông báo đình chiến với Thổ Nhĩ Kỳ sau hơn 40 năm xung đột
Phong trào đảng Lao Động Kurdistan (PKK) chính thức thông báo quyết định đình chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, có hiệu lực từ ngày 01/03/2025. Thông tin này được AFP đăng tải sau khi PKK hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình từ Abdullah Ocalan, người sáng lập đảng, hiện đang thụ án chung thân trên đảo Imrali. Ocalan, 75 tuổi, đã trải qua 26 năm tù giam và được xem là biểu tượng tinh thần của phong trào độc lập người Kurd.
Quyết định đình chiến lần này được đánh giá là bước ngoặt lịch sử trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 thập kỷ, khiến hơn 40.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, PKK cũng kèm theo yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải trả tự do cho Ocalan như một điều kiện quan trọng để duy trì hòa bình lâu dài. Hiện tại, chính quyền Ankara vẫn chưa có phản hồi chính thức về yêu cầu này.
Israel và Hamas đối mặt nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn
Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, có hiệu lực từ ngày 19/01/2025, sắp kết thúc vào hôm nay, nhưng triển vọng nối lại đàm phán vẫn còn mờ mịt. Dự kiến, giai đoạn hai của thỏa thuận sẽ bắt đầu vào ngày mai nếu đạt được đồng thuận, cho phép phóng thích các con tin còn lại do Hamas giam giữ và hàng trăm tù nhân Palestine tại Israel.
Tuy nhiên, đến sáng nay, không có dấu hiệu nào cho thấy phái đoàn Hamas sẽ quay lại Cairo để tiếp tục đàm phán. Theo giới quan sát, sự chậm trễ này có thể làm đổ vỡ toàn bộ tiến trình hòa bình mong manh. Nếu không có thỏa thuận mới, nguy cơ bạo lực tái bùng phát trong vùng Gaza là rất cao.
Ngoài việc trao đổi con tin, giai đoạn ba của thỏa thuận dự kiến sẽ tập trung vào kế hoạch tái thiết các khu vực bị tàn phá ở Palestine, đặc biệt là Dải Gaza. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Ai Cập và Qatar, đang nỗ lực làm trung gian hòa giải để cứu vãn tiến trình này.
Mỹ và Philippines tăng cường tuần tra Biển Đông
Ngày 28/02/2025, Đại sứ Mỹ tại Philippines MaryKay Carlson tham gia chuyến bay tuần tra trên Biển Đông cùng các quan chức Mỹ và Philippines bằng máy bay trinh sát P-8 Poseidon. Đây là một phần trong cam kết lâu dài của Washington nhằm củng cố hợp tác an ninh với Manila trước các thách thức từ Trung Quốc.
Theo thông cáo từ Đại sứ quán Mỹ, hoạt động tuần tra này diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, nơi thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ giữa tàu Trung Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Phát ngôn viên Kanishka Gangopadhyay nhấn mạnh rằng chuyến bay này nhằm khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do hàng hải và luật pháp quốc tế trong khu vực.
Sự hiện diện của Đại sứ Carlson trong hoạt động này được đánh giá là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông leo thang thời gian gần đây.
Bắc Triều Tiên bị cáo buộc đưa binh sĩ sang Nga qua tuyến đường biển bí mật
Một báo cáo của CNN ngày 28/02/2025 cho thấy Bình Nhưỡng đang sử dụng tuyến đường biển nối từ cảng Rajin (Triều Tiên) đến cảng Dunai (Nga) để đưa binh sĩ sang hỗ trợ quân đội Nga tại Ukraina. Hình ảnh vệ tinh từ Trung tâm nghiên cứu James Martin (Mỹ) đã phát hiện ít nhất 2 tàu chiến của Nga và 2 tàu chở binh sĩ cập cảng Rajin trước khi di chuyển đến Nga.
Tuyến đường này được cho là có vai trò chiến lược trong việc cung cấp nhân lực cho cuộc chiến của Nga ở Ukraina, trong bối cảnh Moskva đang gặp khó khăn trong việc huy động quân lính trong nước. Nếu cáo buộc này được xác minh, đây sẽ là một diễn biến nghiêm trọng, làm phức tạp thêm tình hình quốc tế và vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Trung Quốc hạn chế chuyên gia AI ra nước ngoài vì lo ngại rò rỉ công nghệ
Tờ Wall Street Journal đưa tin Bắc Kinh đã chỉ thị các doanh nhân và nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu hạn chế du lịch nước ngoài, đặc biệt là tới Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng công nghệ ngày càng gia tăng.
Giới chức Trung Quốc lo ngại rằng các chuyên gia AI có thể vô tình tiết lộ thông tin mật về những tiến bộ công nghệ của quốc gia hoặc trở thành mục tiêu của các cơ quan tình báo phương Tây. Quyết định này gợi nhớ đến vụ bắt giữ Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei, ở Canada năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ.
Các chuyên gia nhận định đây là động thái cho thấy cuộc chiến công nghệ Mỹ – Trung sẽ tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới, với trọng tâm là các lĩnh vực như AI, chip bán dẫn và điện toán lượng tử.
Donald Trump muốn đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ chính thức của Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ban hành sắc lệnh công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Hoa Kỳ nhằm phát huy tình đoàn kết quốc gia và thúc đẩy người nhập cư hòa nhập cộng đồng.
Theo tài liệu AFP thu thập được, sắc lệnh mới sẽ hủy bỏ quy định năm 2000 của tổng thống Bill Clinton, vốn yêu cầu các cơ quan liên bang cung cấp dịch vụ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các cơ quan chính phủ sẽ không còn bắt buộc cung cấp dịch vụ bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, nhưng vẫn có quyền làm vậy nếu cần thiết.
Nếu được ban hành, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ chính thức công nhận một ngôn ngữ quốc gia, động thái có thể gây tranh cãi trong xã hội đa sắc tộc của nước này.
Hàng trăm huy chương Olympic Paris 2024 bị hoen gỉ, Pháp thay thế 220 chiếc
Danh tiếng của nền thủ công mỹ nghệ Pháp bị ảnh hưởng nặng nề sau khi hàng loạt vận động viên phàn nàn về tình trạng huy chương bị hoen gỉ chỉ vài tháng sau Thế Vận Hội Paris 2024. Công ty Monnaie de Paris đã thay thế 220 huy chương bị hỏng và cam kết tiếp tục đổi mới theo yêu cầu của vận động viên và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).
Huy chương mới được phủ lớp vec-ni tăng cường nhằm đảm bảo độ bền lâu dài. Tuy nhiên, sự cố này vẫn để lại vết nhơ trong kỳ Olympic đầu tiên do Pháp tổ chức sau gần 100 năm.
Bộ phim ‘Emilia Perez’ thắng lớn tại César 2025, tiến sát Oscar
Tại lễ trao giải điện ảnh César lần thứ 50 của Pháp, bộ phim ca nhạc “Emilia Perez” của đạo diễn Jacques Audiard đã giành 7 giải thưởng, trong đó có các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.
Phim được quay bằng tiếng Tây Ban Nha, với sự tham gia của các ngôi sao như Zoe Saldaña, Selena Gomez và nữ diễn viên chuyển giới Karla Sofía Gascón. Bộ phim đã tạo được tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Cannes và đang là ứng cử viên nặng ký tại giải Oscar, dự kiến công bố vào ngày 02/03/2025.
Theo thống kê, lễ trao giải César lần thứ 50 đã thu hút 2,01 triệu khán giả, mức cao nhất kể từ năm 2020.
Theo: RFI