Các sự kiện quốc tế gần đây đang tạo ra một bức tranh đầy căng thẳng về chính trị và an ninh toàn cầu. Từ các cuộc thử nghiệm vũ khí của Bắc Triều Tiên, các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc, cho đến các vấn đề về quyền con người và tự do tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ, tất cả đều phản ánh sự phức tạp và xung đột trong mối quan hệ quốc tế hiện nay.

Bắc Triều Tiên tiến hành mô phỏng thử nghiệm phóng tên lửa hành trình chiến lược

Ngày 28/02/2025, Hãng thông tấn Trung ương Bắc Triều Tiên (KCNA) đã đưa tin về một cuộc “mô phỏng phóng tên lửa hành trình chiến lược” được thực hiện vào ngày 26/02 trên biển Hoàng Hải. Bắc Triều Tiên khẳng định rằng cuộc thao dợt này là một phần trong nỗ lực duy trì và chứng minh hiệu quả của “khả năng răn đe hạt nhân” của quốc gia. Đây được coi là một động thái quan trọng trong chiến lược quân sự của Bình Nhưỡng, nhằm khẳng định sự mạnh mẽ và quyết tâm của họ trong việc bảo vệ chủ quyền và tự do của đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Cuộc thử nghiệm này diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Đông Á ngày càng căng thẳng, đặc biệt là trong các cuộc đối đầu quân sự với các quốc gia khác.

Trung Quốc khẳng định không có lý do để xin lỗi về các cuộc tập trận “bất ngờ” tại vùng biển quốc tế giữa New Zealand và Úc

Ngày 28/02/2025, Đại sứ Trung Quốc tại Úc, Tiểu Thiến (Xiao Qian), đã lên tiếng bảo vệ các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc diễn ra tại vùng biển quốc tế giữa New Zealand và Úc vào ngày 21/02. Mặc dù cuộc tập trận này đã gây ảnh hưởng đến gần 50 chuyến bay thương mại phải thay đổi lộ trình, ông Tiểu khẳng định rằng các cuộc tập trận được tổ chức một cách an toàn, chuyên nghiệp, và không gây nguy hiểm cho các phương tiện hàng không. Ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã phát hành các thông báo an ninh trước khi tiến hành các cuộc tập trận, và do đó không có lý do gì để Trung Quốc phải xin lỗi. Đại sứ Tiểu cũng khẳng định rằng hành động này hoàn toàn hợp pháp, diễn ra trong vùng biển quốc tế và không xâm phạm lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào. Sự việc này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 01/03/2025

Bắc Triều Tiên mô phỏng phóng tên lửa; Trung Quốc từ chối xin lỗi vì các cuộc tập trận « bất ngờ »; Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về an ninh đối với Thái Lan; Hy Lạp : 300 ngàn người biểu tình, tưởng nhớ các nạn nhân trong tai nạn tàu hỏa năm 2023

Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo an ninh cho công dân tại Thái Lan sau khi Bangkok trục xuất người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc

Ngày 28/02/2025, Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo an ninh đối với công dân Mỹ tại Thái Lan sau khi chính quyền Bangkok trục xuất khoảng 40 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc. Hành động này đã gây ra sự lo ngại về nguy cơ trả đũa từ các tổ chức và cá nhân có liên quan đến cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan cảnh báo rằng trong quá khứ, các cuộc trục xuất tương tự đã dẫn đến những hành động trả đũa bạo lực. Những người Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở khu vực Tân Cương (Trung Quốc), đã phải chạy trốn khỏi Trung Quốc trong suốt hơn một thập kỷ qua, do sự đàn áp khốc liệt từ chính quyền Bắc Kinh. Vụ việc này không chỉ gây căng thẳng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà còn khiến tình hình an ninh tại Thái Lan trở nên phức tạp hơn.

Hy Lạp: 300 nghìn người tham gia biểu tình tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa năm 2023

Ngày 28/02/2025, hàng trăm nghìn người dân Hy Lạp đã tham gia vào cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Athens, nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc xảy ra vào năm 2023. Theo thông tin từ cảnh sát, khoảng 180 ngàn người đã tập trung trước Quốc Hội để yêu cầu chính phủ giải thích nguyên nhân của vụ tai nạn, khiến 57 người thiệt mạng. Vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng bất bình trong công chúng, đặc biệt là khi các cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Để bày tỏ sự phản đối, hàng nghìn nhân viên ngành đường sắt đã tham gia đình công, làm gián đoạn giao thông công cộng và gây tê liệt hệ thống vận tải. Các cuộc biểu tình đã kéo dài trong suốt ngày hôm nay, với yêu cầu mạnh mẽ từ người dân về sự cải thiện an toàn giao thông và trách nhiệm của chính phủ trong việc quản lý ngành đường sắt. Sự kiện này không chỉ phản ánh sự tức giận của người dân đối với vụ tai nạn, mà còn là lời cảnh báo về sự thiếu sót trong công tác an toàn giao thông tại Hy Lạp.

Theo: RFI