Site icon Tin360

Tổng bí thư: Phải có quy hoạch quốc gia, rõ hình hài đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với lãnh đạo các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng quy hoạch quốc gia thống nhất, làm nền tảng phát triển toàn diện từ trung ương đến địa phương, tránh manh mún, thiếu hệ thống.

Làm việc với ba tỉnh trong quá trình sáp nhập

Ngày 9-6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông – trong bối cảnh các địa phương này đang đẩy nhanh tiến trình sáp nhập để hình thành tỉnh Lâm Đồng mới.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh: việc phát triển kinh tế – xã hội cần đi đôi với quy hoạch tổng thể, nhất là trong giai đoạn tái cấu trúc địa giới hành chính. Ông yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong các vấn đề về đầu tư công, quy hoạch hạ tầng và phát triển khoáng sản.

Quy hoạch khoáng sản: Không để kiềm chế sự phát triển

Đại diện ba tỉnh nêu rõ các vướng mắc trong triển khai Quy hoạch khoáng sản 866, Quy hoạch điện VIII và tiến độ giải ngân đầu tư công. Một số khu vực tại Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng đang gặp tình trạng “đóng băng” do vướng quy hoạch khoáng sản chưa được điều chỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ:

“Tôi biết Đắk Nông, Lâm Đồng kêu nhiều lắm vì dính quy hoạch khoáng sản là không làm được gì cả. Tất cả nằm im. Quy hoạch là để phát triển, không phải để kiềm chế.”

Ông cho rằng, nếu quy hoạch chỉ để “treo” thì không phục vụ phát triển. Cần phân kỳ rõ ràng về thời gian, diện tích và có cơ chế chuyển đổi linh hoạt. Những khu đất chưa thể khai thác trong 20-30 năm thì nên đưa vào diện dự phòng, cho phép người dân trồng trọt, xây dựng thay vì bỏ hoang.

Quy hoạch không thể “đụng đâu sửa đó”

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu những lĩnh vực trọng yếu như giao thông, năng lượng, logistics
phải tính toán ở tầm quốc gia (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết Việt Nam đã có Luật Quy hoạch từ năm 2017. Khi hợp nhất tỉnh, cần lập quy hoạch cấp tỉnh ngay sau đó, và hiện đang xem xét cơ chế điều chỉnh giữa các loại quy hoạch để tránh chồng chéo.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cách làm hiện nay vẫn còn lúng túng và thiếu tính hệ thống:

“Tôi thấy các anh làm thế là chưa chuẩn. Đụng đâu sửa đó, không có tính thống nhất. Làm vậy thì gỡ được trước mắt nhưng sẽ vướng về sau.”

Ông nhấn mạnh quy hoạch phải đi từ trên xuống, bắt đầu từ quy hoạch quốc gia, sau đó mới đến quy hoạch vùng và tỉnh. Những ngành trụ cột như giao thông, năng lượng, logistics cần được hoạch định ở tầm chiến lược quốc gia, không thể chờ các tỉnh làm rồi cộng lại.

Thể hiện tầm nhìn chiến lược quốc gia

Theo Tổng Bí thư, quy hoạch quốc gia là tầm nhìn dài hạn, là cách để huy động và tập trung các nguồn lực lớn, hướng tới mục tiêu phát triển chung. Việc hình thành các tỉnh mới với quy mô lớn hơn càng đòi hỏi quy hoạch phải đồng bộ, tránh xung đột và chồng lấn.

“Không thể mỗi nhiệm kỳ, mỗi người làm một kiểu thì không thể hiện được hình hài đất nước,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Việc xây dựng quy hoạch quốc gia cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình cải cách thể chế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo Báo Tuổi Trẻ