Đắk Nông: Lộ thêm tình tiết bất thường trong vụ xã, thị trấn nợ tiền cơm, văn phòng phẩm

Sau khi Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông vào cuộc làm rõ vụ xã, thị trấn nợ tiền tiếp khách, hoa tươi, văn phòng phẩm, nhiều tình tiết bất thường tiếp tục được hé lộ, cho thấy dấu hiệu buông lỏng trong quản lý chi tiêu công ở cấp cơ sở.
- Nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi tuần để tốt cho sức khỏe?
- Xe khách kéo lê ô tô con, quốc lộ lên Sa Pa ùn tắc nghiêm trọng
- Văn hóa thần tượng “méo mó” quanh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp
Đắk Nông – ngày 8-6, nguồn tin từ UBND huyện Đắk R’lấp xác nhận đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương kiểm tra, làm rõ việc xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức bị “tố” nợ gần 180 triệu đồng tiền cơm tiếp khách và hơn 170 triệu đồng tiền văn phòng phẩm, hoa tươi.
Từ “tiếp khách” đến “ký nợ không biên bản”
Theo hồ sơ do chủ quán Cơm Quê – anh Nguyễn Đăng Toản – cung cấp, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2022, hai địa phương này đã nhiều lần tổ chức tiệc tiếp khách tại quán. Tuy nhiên, thay vì thanh toán ngay, người đại diện thường ký sổ nợ, không kèm theo văn bản, hợp đồng hay giấy bảo lãnh chi ngân sách.
“Có nhiều lần tôi hỏi, họ chỉ nói là chờ huyện bố trí kinh phí. Nhưng chờ mãi đến nay đã gần 10 năm mà không ai đứng ra giải quyết,” anh Toản bức xúc.
Văn phòng phẩm, hoa tươi cũng “treo nợ” hàng chục triệu đồng
Tình trạng tương tự cũng xảy ra với bà Th., chủ cửa hàng văn phòng phẩm tại thị trấn Kiến Đức. Theo bà, tổng số tiền hai đơn vị xã và thị trấn mua hàng nhưng chưa thanh toán đã vượt quá 170 triệu đồng.
“Người của UBND thị trấn đến mua hàng đều ký nhận đầy đủ, thậm chí có lần đặt in ấn riêng theo yêu cầu. Giờ gọi điện họ không bắt máy, đến trụ sở thì người này đổ cho người kia,” bà Th. cho biết.
Sở Nội vụ yêu cầu rà soát toàn tỉnh, “cảnh báo” việc sáp nhập nhân sự
Trước những thông tin báo chí phản ánh, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Đắk R’lấp làm rõ trách nhiệm từng cá nhân liên quan, đồng thời kiến nghị chưa bố trí các cán bộ vi phạm vào phương án nhân sự khi sáp nhập cấp xã sắp tới.
Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu UBND các huyện và TP Gia Nghĩa tổ chức rà soát toàn diện tình trạng tương tự, nếu có, trên địa bàn.
“Không thể để tồn tại tình trạng sử dụng dịch vụ rồi để nhà cung cấp rơi vào cảnh đòi nợ ròng rã, trong khi ngân sách cấp xã vẫn được phân bổ hằng năm,” đại diện Sở Nội vụ nhấn mạnh.
Gánh nặng đang đè lên người dân, tiểu thương
Trong khi chờ kết luận thanh tra, những người bán hàng như anh Toản hay bà Th. vẫn đang “ôm nợ” vì tin tưởng chính quyền địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không có giải pháp triệt để, tình trạng chi tiêu không kiểm soát tại cơ sở sẽ để lại hậu quả lớn, không chỉ với ngân sách mà còn làm xói mòn niềm tin của người dân với chính quyền.
Theo: Người lao động