Site icon Tin360

Tổng thống Putin thăm Trung Quốc bốn ngày, tham dự SCO và thúc đẩy hợp tác

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến thăm Trung Quốc từ 31/8 - 03/9 (Ảnh: Khai Mở)

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong bốn ngày, từ 31/8 đến 3/9. Đây là sự kiện ngoại giao hiếm có, thể hiện mức độ quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Nga – Trung.

Chuyến thăm đặc biệt kéo dài bốn ngày

Ngày 24/8, nhà báo Pavel Zarubin – người dẫn chương trình Moscow. Kremlin. Putin – cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ công du Trung Quốc trong bốn ngày.

Theo ông Yuri Ushakov – Cố vấn đặc biệt về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, chuyến thăm với thời gian dài như vậy rất hiếm trong lịch trình ngoại giao của lãnh đạo Nga.

Trọng tâm: tham dự hội nghị SCO và đàm phán song phương

Theo thông báo từ Bắc Kinh, ông Putin sẽ tham dự Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân trong hai ngày 31/8 và 1/9.

Ngoài ra, chuyến đi còn nhằm củng cố ngoại giao láng giềng. Nhà báo Zarubin tiết lộ, các cuộc đàm phán quy mô lớn giữa hai phái đoàn Nga – Trung đang được lên kế hoạch.

Công tác chuẩn bị trước chuyến công du

Trước chuyến đi, vào trung tuần tháng 8, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã dẫn đầu một phái đoàn nghị viện sang Trung Quốc. Theo Reuters, các điểm đến gồm Bắc Kinh và Trường Xuân, được xem là bước chuẩn bị cho chuyến thăm cấp cao của ông Putin.

Hồi tháng 6, ông Ushakov từng nhấn mạnh rằng một chuyến thăm kéo dài như vậy là đặc biệt hiếm có, cho thấy quyết tâm thắt chặt quan hệ đối tác Nga – Trung.

Tiếp nối thành quả từ chuyến thăm trước

Lần gần nhất ông Putin thăm Trung Quốc là tháng 5/2024. Khi đó, ông có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hai bên đã ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ngoài ra, Nga và Trung Quốc ký nhiều văn kiện hợp tác liên chính phủ, liên ngành quan trọng. Những thỏa thuận này được đánh giá đã tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ song phương.

Theo: Khai Mở