Site icon Tin360

Tổng thống Ukraine cải tổ nội các: Shmygal làm Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Rome, Italy ngày 10/6. (Ảnh: VnExpress)

Tổng thống Zelensky đề cử Thủ tướng Shmygal làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay đổi lớn nhằm tái cấu trúc nội các Ukraine giữa lúc chiến sự căng thẳng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố kế hoạch cải tổ nội các lớn nhất kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ vào tháng 2/2022. Động thái này nhằm mang lại luồng gió mới cho chính phủ, trong bối cảnh Ukraine đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường và các cuộc tấn công từ Nga gia tăng. Việc đề cử Thủ tướng Denys Shmygal làm Bộ trưởng Quốc phòng và Phó thủ tướng Yulia Svyrydenko thay thế vị trí Thủ tướng là tâm điểm chú ý. Các thay đổi này cần được quốc hội Ukraine phê chuẩn, dự kiến sẽ diễn ra thuận lợi nhờ sự kiểm soát của đảng Đầy tớ của Nhân dân.

Tổng thống Ukraine đề cử Shmygal làm Bộ trưởng Quốc phòng

Tối 14/7, Tổng thống Zelensky tuyên bố Thủ tướng Denys Shmygal, 49 tuổi, là ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Ông nhấn mạnh kinh nghiệm của Shmygal sẽ hỗ trợ hiệu quả cho lĩnh vực quốc phòng, nơi đang tập trung nguồn lực lớn nhất. Shmygal đảm nhiệm vai trò Thủ tướng từ tháng 3/2020, trước khi chiến sự bùng phát. Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng hiện do Rustem Umerov nắm giữ, nhưng ông này từng đối mặt cáo buộc lạm dụng quyền lực hồi đầu năm. Zelensky không nêu chi tiết lý do thay đổi, nhưng động thái này được xem là bước đi chiến lược để đổi mới nội các.

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Phó thủ tướng thay Shmygal

Song song với đề cử Shmygal, Zelensky chọn Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko, 39 tuổi, làm Thủ tướng mới. Bà Svyrydenko nổi bật nhờ vai trò trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Việc bổ nhiệm này nhằm đảm bảo sự liên tục trong quản lý kinh tế và chính trị. Cả hai đề cử đều cần quốc hội thông qua, nhưng với 231/450 ghế, đảng của Zelensky có lợi thế lớn. Dự kiến, các thay đổi sẽ được phê duyệt nhanh chóng để ổn định chính phủ.

Ý nghĩa của đợt cải tổ nội các

Đợt cải tổ diễn ra khi Ukraine đang chịu áp lực lớn từ chiến sự kéo dài hơn ba năm. Nga gần đây tăng cường tấn công vào các thành phố Ukraine, khiến chính phủ cần những động lực mới. Zelensky cũng cân nhắc đưa Rustem Umerov làm đại sứ tại Mỹ để thúc đẩy quan hệ song phương. Theo cựu bộ trưởng kinh tế Tymofiy Mylovanov, người dân Ukraine đang kiệt sức vì xung đột. Ông kỳ vọng các thay đổi sẽ mang lại năng lượng mới cho chính phủ. Việc tái cấu trúc nội các không chỉ nhằm cải thiện hiệu quả quản lý mà còn gửi thông điệp về sự quyết tâm của Ukraine trong giai đoạn khó khăn.

Theo: VnExpress