Site icon Tin360

TPHCM: Bác sĩ lấy 481 viên sỏi mật cứu nữ Việt kiều sau 2 lần mổ thất bại ở Mỹ

Số lượng sỏi khổng lồ được lấy ra khỏi túi mật của nữ Việt kiều (Ảnh: Khai mở)

Một nữ Việt kiều 51 tuổi mang 481 viên sỏi trong túi mật, từng 2 lần mổ bất thành, vừa được bác sĩ tại Bệnh viện Trưng Vương cứu chữa thành công.

Hai lần mổ bất thành, bệnh nhân đối mặt biến chứng nguy hiểm

Ngày 16/8, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết đã phẫu thuật thành công, lấy ra 481 viên sỏi mật từ cơ thể chị H.N. (1974), Việt kiều Mỹ.

Trước đó, chị H.N. từng được phát hiện có sỏi mật tại Mỹ. Tuy nhiên, ca phẫu thuật bị hoãn do thất bại trong quá trình gây mê. Sau đó, khi về Việt Nam, chị tìm đến một bệnh viện tư nhân để tiếp tục điều trị nhưng cũng gặp tình huống tương tự, không thể mổ được.

Khi đến Bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải. Các bác sĩ xác định nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có thể bị viêm túi mật nặng, hoại tử, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ê-kíp bác sĩ vượt qua ca mổ nhiều rủi ro

Bác sĩ Đoàn Kim Huyên, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, cho biết ca bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi bệnh nhân có cân nặng cao, dị ứng hơn 20 loại kháng nguyên và tiền sử hội chứng ngưng thở khi ngủ. Đây chính là nguyên nhân khiến các ca phẫu thuật trước đó thất bại.

Để đảm bảo an toàn, ê-kíp đã áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt như phun khí dung, tiêm thuốc chống dị ứng tĩnh mạch và kiểm soát chặt chẽ đường thở trong suốt quá trình gây mê. Nhờ vậy, ca phẫu thuật diễn ra thành công, 481 viên sỏi được lấy khỏi túi mật.

Khuyến cáo từ chuyên gia: không chủ quan với sỏi mật

Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Hớn – Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, với số lượng sỏi lớn như trên, bệnh nhân có nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm như tắc mật, viêm tụy cấp, thậm chí tắc ruột nếu không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ Đoàn Văn Trân, Phó khoa Ngoại Tổng hợp, nhấn mạnh: “Người bệnh cần được thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa để có hướng điều trị đúng. Mỗi bệnh nhân có cơ địa khác nhau, do đó cần phác đồ riêng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.”

Theo: Khai mở