Sau kỳ nghỉ lễ, nhu cầu lao động sau Tết tại TPHCM tăng cao với gần 60.000 vị trí tuyển dụng. Dù tỷ lệ công nhân quay lại làm việc đạt mức 95% tính đến cuối tháng Hai, các doanh nghiệp vẫn ráo riết tìm thêm nhân sự mới.
- Cảnh báo nguy cơ tai nạn khi 120 tài xế dùng điện thoại trên cao tốc
- Vụ lừa đảo tại Sen Tài Thu: Cựu lãnh đạo tập đoàn bị buộc hoàn trả hơn 757 tỷ đồng
- Tranh cãi về việc trải nghiệm Thung Ui tại Ninh Bình thời điểm hiện tại
Tỷ lệ lao động quay trở lại nhà máy đạt mức cao sau một tuần làm việc
Theo báo cáo từ Phòng Việc làm, An toàn lao động thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/02, sau khoảng một tuần hoạt động trở lại, tỷ lệ nhân sự quay lại làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp đạt khoảng 95%,. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các chính sách lì xì đầu năm và thưởng chuyên cần để thu hút người lao động quay trở lại đúng lịch hẹn.
Một số lao động chưa có mặt tại thành phố do tận dụng ngày phép năm để kéo dài kỳ nghỉ bên gia đình hoặc quyết định tìm kiếm cơ hội mới tại quê nhà,. Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận tình hình quan hệ lao động vẫn giữ mức ổn định, không xuất hiện các vụ tranh chấp hay ngừng việc tập thể trong những ngày đầu năm.
Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong các nhóm ngành sản xuất và dịch vụ
Thị trường việc làm ghi nhận nhu cầu lao động sau Tết tại TPHCM hiện ở mức khoảng 59.500 vị trí. Trong số này, lao động giản đơn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 40%, kế đến là các lĩnh vực công nghiệp chế biến kỹ thuật và thương mại dịch vụ. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm hơn 80% nhu cầu tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm.
Bên cạnh các vị trí phổ thông, nhu cầu nhân lực chất lượng cao cũng gia tăng trong các ngành tài chính, kế toán và công nghệ thông tin. Dự báo đến đầu tháng 3, toàn bộ lực lượng lao động sẽ quay trở lại làm việc đầy đủ theo kế hoạch sản xuất của các đơn vị.
Theo: Khai Mở

