Site icon Tin360

Trợ cấp hưu trí xã hội: 1,6 triệu người cao tuổi sẽ được nhận từ 1/7

Người cao tuổi Hà Nội thể dục bên Hồ Gươm, tháng 3/2025. Ảnh: Hoàng Giang Nguồn Báo VnExpress

Từ ngày 1/7 tới, khoảng 1,6 triệu người cao tuổi không có lương hưu sẽ được nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng, theo dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp, mở rộng diện thụ hưởng

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế xây dựng, người Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc không hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng. Trường hợp đang hưởng mức thấp hơn, người dân có thể gửi văn bản đề nghị để được điều chỉnh tăng.

Đặc biệt, chính sách mới đã hạ độ tuổi nhận trợ cấp từ 80 xuống 75 tuổi, giúp thêm khoảng 800.000 người cao tuổi được hưởng chính sách nhân văn này.

Người nghèo, cận nghèo từ 70 tuổi cũng được hỗ trợ

Không chỉ dừng lại ở nhóm trên 75 tuổi, dự thảo cũng mở rộng cho người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo. Đây là một điểm tiến bộ lớn nhằm thu hẹp khoảng cách an sinh xã hội, đảm bảo người cao tuổi không có nguồn thu nhập ổn định vẫn được chăm lo.

Theo tính toán của Bộ Y tế, tổng số người hưởng chính sách sẽ khoảng 1,6 triệu người, gồm 1,5 triệu người từ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, cùng 100.000 người thuộc diện nghèo, cận nghèo từ 70 đến dưới 75 tuổi.

Ngân sách dự kiến hơn 9.600 tỷ đồng mỗi năm

Với mức hưởng 500.000 đồng/người/tháng, tổng kinh phí thực hiện chính sách này sẽ rơi vào khoảng 9.600 tỷ đồng/năm. Trong năm đầu tiên (2025), nếu triển khai từ ngày 1/7, chi phí dự kiến là 4.800 tỷ đồng.

Đây là khoản đầu tư có ý nghĩa lớn về mặt nhân đạo và an sinh xã hội, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa nhanh tại Việt Nam.

Thủ tục đơn giản, xác thực nhanh trong 7 ngày
Để hưởng trợ cấp, người dân cần nộp đề nghị bằng văn bản tới Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú. Trong vòng 7 ngày làm việc, phòng Văn hóa xã hội phối hợp công an xã xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, Chủ tịch UBND xã sẽ ký quyết định hưởng trợ cấp trong vòng 3 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện, UBND xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Khi người hưởng thay đổi nơi cư trú, chỉ cần gửi văn bản thông báo để được chuyển chế độ đến nơi ở mới.

Hỗ trợ mai táng phí 10 triệu đồng khi người hưởng qua đời

Ngoài trợ cấp hàng tháng, người lo việc tang lễ cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được nhận mai táng phí 10 triệu đồng. Chính sách này góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí cuối đời, thể hiện sự quan tâm toàn diện đối với người cao tuổi.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh

Theo dữ liệu dân cư quốc gia, hiện nay cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Tuổi thọ trung bình là 73,6 tuổi (nam 71,1; nữ 76,4). Trong đó, tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo là 3,6%, cận nghèo là 11,6% – cao hơn mức bình quân toàn quốc.

Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội lần này không chỉ là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm an sinh, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc chăm sóc người cao tuổi – một bộ phận dân số ngày càng gia tăng tại Việt Nam

Nguồn Báo VnExpress