Chính quyền Trump đang xem xét các chính sách thúc đẩy kết hôn và sinh con, trong đó nổi bật là đề xuất “thưởng sinh con” 5.000 USD cho mỗi bà mẹ sau khi sinh. Động thái này nhằm đảo ngược xu hướng suy giảm tỷ lệ sinh tại Mỹ, nhưng vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Đề xuất “thưởng sinh con” 5.000 USD gây chú ý

Nhằm đối phó với tình trạng tỷ lệ sinh giảm liên tục tại Mỹ, Nhà Trắng đang cân nhắc một số đề xuất khuyến khích người dân lập gia đình và sinh con. Trong số đó, khoản “thưởng sinh con” 5.000 USD dành cho mỗi bà mẹ sau khi sinh đang thu hút sự chú ý. Đề xuất này được các nhóm bên ngoài, tập trung vào việc tăng tỷ lệ sinh, trình lên các cố vấn Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump tỏ ra ủng hộ ý tưởng này khi phát biểu hôm thứ Ba: “Tôi thấy đây là một ý tưởng hay.” Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ đề xuất nào, và các cố vấn vẫn đang trong quá trình đánh giá.

Chính sách hỗ trợ gia đình của Trump

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump cam kết thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình Mỹ. “Tổng thống muốn Mỹ là nơi tất cả trẻ em có thể lớn lên an toàn và đạt được giấc mơ Mỹ,” bà Leavitt chia sẻ. Là một người mẹ, bà tự hào làm việc cho một tổng thống ưu tiên xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ sau.

Một quan chức Nhà Trắng đã đề cập đến các hành động cụ thể của Trump, như sắc lệnh hành pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận và giảm chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo không nên liên kết trực tiếp các đề xuất bên ngoài với chính sách chính thức của Nhà Trắng.

Tầm nhìn thúc đẩy gia đình và tăng tỷ lệ sinh

Chính quyền Trump đã đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy giá trị gia đình và khuyến khích sinh con. Trong chiến dịch tranh cử, Trump tự gọi mình là “Vua IVF” và từng hài hước rằng ông sẽ được nhớ đến như “tổng thống thụ tinh.” Phó Tổng thống J.D. Vance cũng tích cực ủng hộ việc mở rộng tín dụng thuế trẻ em lên 5.000 USD mỗi trẻ, dù ông nhấn mạnh rằng đề xuất này cần được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng.

Tại sự kiện March for Life vào cuối tháng 1, Vance phát biểu: “Tôi muốn có thêm trẻ em hạnh phúc ở Mỹ, và những người trẻ sẵn sàng chào đón và nuôi dạy chúng. Nhiệm vụ của chính phủ là giúp các bậc cha mẹ dễ dàng sinh con và nuôi dạy chúng như những phước lành.” Ông nhấn mạnh rằng thành công của quốc gia không nằm ở GDP hay thị trường chứng khoán, mà ở việc người dân có thể xây dựng những gia đình hạnh phúc và khỏe mạnh.

Các đề xuất từ phong trào tăng tỷ lệ sinh

Simone và Malcolm Collins, hai nhà hoạt động thuộc phong trào tăng tỷ lệ sinh, đã đệ trình một số dự thảo sắc lệnh lên Hội đồng Chính sách Nội địa Nhà Trắng. Các đề xuất bao gồm trao “Huân chương Quốc gia của các Bà mẹ” cho những người mẹ có từ sáu con trở lên và loại bỏ thuế phạt đối với các cặp đôi kết hôn. Theo Simone, Nhà Trắng đã tiếp nhận và đang xem xét các dự thảo này.

Không phải ai cũng ủng hộ các đề xuất của chính quyền Trump. Kristin Rowe-Finkbeiner, CEO của MomsRising, tổ chức đại diện cho hơn một triệu bà mẹ và gia đình, gọi các chương trình này là “điên rồ” và “phản tác dụng.” Bà cho rằng thay vì các chính sách như “thưởng sinh con,” chính phủ nên tập trung vào các giải pháp thiết thực như chăm sóc trẻ em và người già giá rẻ, cải thiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ, và cung cấp nghỉ phép có lương.

“Những chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng chăm sóc sẽ giúp các gia đình và doanh nghiệp phát triển. Khi Mỹ trở thành một quốc gia thân thiện với gia đình, người dân sẽ tự nhiên muốn sinh thêm con,” bà Rowe-Finkbeiner nhấn mạnh.

Tương lai của các đề xuất

Dù các đề xuất như “thưởng sinh con” 5.000 USD đang được thảo luận sôi nổi, vẫn chưa rõ liệu chúng có được triển khai hay không. Với cam kết mạnh mẽ của chính quyền Trump trong việc hỗ trợ gia đình, các chính sách khuyến khích sinh con có thể đóng vai trò quan trọng trong chương trình nghị sự sắp tới. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa các ý tưởng sáng tạo và tính khả thi thực tế sẽ là thách thức lớn đối với Nhà Trắng.

Theo: ABCNEWS