Paris, Pháp – Chiếc trống đồng Đông Sơn hơn 2.500 năm tuổi được Pháp trao trả Việt Nam ngày 10/9, khép lại 12 năm hiện vật được bảo quản tại Bảo tàng Nghệ thuật Rennes sau khi bị hải quan nước này tịch thu.
- 3 lãnh đạo cơ sở được đề nghị kiểm tra vụ 7 người ‘hoàn thành tốt’ vẫn phải nghỉ
- Những “bà trùm” từng gây sóng gió và cái giá phải trả
- Người chết do động đất ở Afghanistan tăng lên hơn 2.200
Sáng 10/9 theo giờ Paris, tức chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội, lễ bàn giao trống đồng diễn ra tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Tham dự buổi lễ có Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris – cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa Pháp.
Hiện vật được các nhà khoa học Pháp giám định có niên đại khoảng thế kỷ thứ V trước Công nguyên. Chiếc trống cao 40,7 cm, đường kính 54,5 cm và nặng 17,2 kg.
Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard cho rằng việc trao trả hiện vật thể hiện sự tôn trọng và gìn giữ di sản, đồng thời góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp.
Câu chuyện của chiếc trống bắt đầu từ năm 2014, khi nhân viên hải quan Pháp tịch thu hiện vật tại sân bay Rennes vì không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ. Sau đó, trống được chuyển cho Bảo tàng Nghệ thuật Rennes bảo quản, nghiên cứu và lưu giữ trong hơn một thập kỷ.
Hành trình pháp lý đưa cổ vật trở về
Để chiếc trống trở lại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, trong đó có vai trò của Đại sứ Trịnh Đức Hải, đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Bộ Châu Âu và Ngoại giao, Hải quan Pháp cùng chính quyền thành phố Rennes. Quá trình này tập trung vào việc xác minh nguồn gốc hiện vật và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết.
Việc trao trả diễn ra đúng dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Cùng ngày, tại cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Pháp về việc trao trả hiện vật và nhấn mạnh cam kết giữa hai nước trong chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.
Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, sự trở về của chiếc trống không chỉ mang ý nghĩa tiếp nhận một hiện vật quý mà còn là sự trở về của một biểu tượng di sản và một phần hồn cốt văn hóa Việt Nam.
Việc hồi hương cổ vật cũng nằm trong chuỗi hợp tác văn hóa giữa hai nước. Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu ý tưởng “Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp” dự kiến vào tháng 10, trong khi phía Việt Nam đề nghị Pháp hỗ trợ điện ảnh Việt Nam quảng bá tại Cannes, đồng thời mời Pháp tham dự Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội đầu tháng 10 và Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7 vào tháng 11/2026.
Sau 12 năm được lưu giữ tại Pháp, chiếc trống đồng Đông Sơn đã trở về Việt Nam. Hành trình này cho thấy việc đưa một cổ vật trở lại nơi nó thuộc về cần sự phối hợp, xác minh nguồn gốc và hoàn thiện thủ tục pháp lý giữa các bên.
Nguyễn Quyến (tổng hợp)

