Site icon Tin360

Trump cân nhắc giảm thuế hàng Trung Quốc xuống 80%

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AFP).

Trước thềm đàm phán thương mại Mỹ – Trung tại Thụy Sĩ, ông Donald Trump tuyên bố có thể giảm thuế hàng Trung Quốc từ 145% xuống 80%, mở ra tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Động thái bất ngờ từ ông Trump trước thềm đàm phán

Trên nền tảng mạng xã hội Truth, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ chia sẻ khả năng điều chỉnh chính sách thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. “Thuế 80% với hàng Trung Quốc có vẻ phù hợp. Phần còn lại do Scott Bessent quyết định,” ông viết, ám chỉ vai trò của Bộ trưởng Tài chính Mỹ trong việc định hình chiến lược đàm phán.

Ông Scott Bessent sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ gặp phía Trung Quốc tại Geneva cuối tuần này. Nếu mức thuế mới được áp dụng, đây sẽ là một sự cắt giảm đáng kể so với mức 145% mà Washington từng áp dụng trên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong giai đoạn căng thẳng.

Thuế giảm nhưng vẫn ở mức “rất cao”

Theo phân tích của CNBC, mặc dù 80% là mức thuế thấp hơn đáng kể so với trước, song vẫn bị đánh giá là quá cao và có thể làm phức tạp các nỗ lực khôi phục quan hệ thương mại. Mức thuế này vượt xa mức thuế cơ bản 10% mà ông Trump vừa công bố trong thỏa thuận thương mại với Anh hôm 8/5.

Hiện chưa rõ liệu mức thuế 80% có được duy trì lâu dài hay chỉ là chiến thuật trong quá trình đàm phán. Trong khi nhiều quốc gia đã được Mỹ tạm hoãn áp thuế mới từ ngày 9/4, thì Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng áp lực lên nhau, với mức thuế đối ứng trên 100% từ cả hai phía.

Quan hệ thương mại Mỹ – Trung: Vừa phụ thuộc, vừa đối đầu

Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Theo dữ liệu từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), trong năm 2024, Mỹ xuất khẩu 143,5 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc, trong khi nhập khẩu lên tới 438,9 tỷ USD. Điều này cho thấy sự phụ thuộc thương mại lớn giữa hai quốc gia, dù các rào cản thuế quan đang ngày càng gia tăng.

Ngày 10/5 tới, hai đoàn đàm phán sẽ gặp nhau tại Geneva để nối lại đối thoại, sau nhiều tháng căng thẳng chưa có lối ra. “Dựa trên các kỳ vọng quốc tế, lợi ích quốc gia cũng như phản hồi từ doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, Trung Quốc quyết định nối lại trao đổi với Mỹ,” Bộ Thương mại Trung Quốc nêu trong thông cáo.

Mỹ muốn tái cân bằng hệ thống kinh tế toàn cầu

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng các nỗ lực đàm phán lần này không chỉ nhằm giảm căng thẳng thương mại mà còn nhằm thiết lập lại trật tự kinh tế công bằng hơn. “An ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia. Tổng thống Donald Trump đang dẫn dắt nước Mỹ trở nên vững mạnh và thịnh vượng hơn cả trong và ngoài nước. Tôi mong đợi các cuộc đối thoại mang tính xây dựng, nhằm tái cân bằng hệ thống kinh tế toàn cầu theo hướng phục vụ tốt hơn lợi ích của nước Mỹ,” ông viết trong thông cá

Nguồn: VnExpress