Tình hình Iran, Trung Đông sáng 9.3 tiếp tục nóng lên khi xung đột bước sang ngày thứ 10. Israel mở các cuộc tấn công lớn vào hạ tầng Iran, Tehran đáp trả bằng tên lửa và UAV, trong khi Mỹ phát tín hiệu cứng rắn về ban lãnh đạo mới tại Tehran.
- Mỹ tấn công tội phạm tại Ecuador và dự báo về biến động ở Cuba
- Ông Trump cảnh báo giáng “đòn rất mạnh” vào Iran sau khi Tehran bác bỏ đầu hàng
- Căng thẳng Mỹ – Iran leo thang sau các vụ tập kích căn cứ vùng Vịnh
Israel mở đợt tấn công lớn, Iran cảnh báo hậu quả nghiêm trọng
Căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Israel triển khai các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố chiến dịch tập trung vào các cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran tại thủ đô Tehran và một số khu vực khác. Theo phía Israel, các mục tiêu bị tấn công có liên quan đến hoạt động quân sự.
Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani cho biết một số kho nhiên liệu bị đánh trúng được cho là phục vụ nỗ lực chiến tranh của Iran. Những cơ sở này có thể liên quan đến việc sản xuất hoặc lưu trữ chất đẩy cho tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, Iran lên tiếng phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng việc ném bom vào hạ tầng năng lượng đánh dấu một giai đoạn nguy hiểm mới của cuộc xung đột.
Theo ông Baghaei, việc phá hủy các kho nhiên liệu có thể khiến các vật liệu nguy hiểm phát tán ra môi trường. Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân và môi trường.
Một số nguồn tin quốc tế cho biết các đợt tấn công đã gây thiệt hại tại nhiều khu vực và có thương vong dân sự.
Mỹ gia tăng áp lực, xung đột lan sang khu vực
Bên cạnh diễn biến quân sự, căng thẳng chính trị xung quanh Iran cũng gia tăng rõ rệt.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 8.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lãnh đạo mới của Iran sẽ khó duy trì quyền lực nếu không nhận được sự chấp thuận từ Washington.
Theo ông Trump, Mỹ muốn bảo đảm rằng vấn đề Iran không tiếp tục trở thành cuộc khủng hoảng lặp lại trong nhiều năm tới. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tehran khẳng định việc lựa chọn lãnh đạo là vấn đề nội bộ của nước này.
Trong khi đó, căng thẳng cũng bắt đầu lan sang các quốc gia khác tại Trung Đông.
Tại thành phố Al-Kharj của Ả Rập Xê Út, một vật thể bay rơi xuống khu dân cư ngày 8.3 khiến hai người thiệt mạng và 12 người bị thương.
Theo lực lượng Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê Út, hai nạn nhân thiệt mạng mang quốc tịch Ấn Độ và Bangladesh.
Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào nhiều hệ thống radar trong khu vực, trong đó có địa điểm tại Al-Kharj.
Những diễn biến mới cho thấy nguy cơ xung đột Iran – Israel lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông, kéo theo các yếu tố địa chính trị phức tạp hơn khi nhiều bên lớn tiếp tục can dự.
Theo: Báo Thanh Niên

