Mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 6 khiến tỉnh Quý Châu và các khu vực phía nam Trung Quốc đối mặt với đợt lũ nghiêm trọng. Hơn 40.000 người đã được sơ tán, tình trạng khẩn cấp được ban hành.
- Hà Tĩnh: Phạt 30 triệu đồng vì cha đánh con trai 2 lần
- Đâm bạn gái trọng thương, nam thanh niên bị xe tải tông tử vong
- Xét nghiệm, chụp chiếu: Ranh giới mong manh giữa cần thiết và lạm dụng
Lũ lớn càn quét Quý Châu, hàng chục nghìn người phải sơ tán
Từ ngày 18/6, khu vực tây nam Trung Quốc ghi nhận các đợt mưa lớn kéo dài, đặc biệt tập trung tại tỉnh Quý Châu. Huyện Rongjiang chịu thiệt hại nặng nề nhất khi mưa xối xả gây ngập lụt, sạt lở và buộc chính quyền địa phương phải sơ tán dân cư. Tính đến ngày 28/6, khoảng 40.000 người đã được di dời đến nơi an toàn.
Trước đó, các trận lũ nghiêm trọng trong tuần đã khiến 6 người thiệt mạng, hơn 80.000 người bị ảnh hưởng và thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm triệu nhân dân tệ. Lượng mưa trong vòng 72 giờ tại khu vực này vượt gấp đôi lượng trung bình tháng 6, gây áp lực lớn lên hệ thống thoát nước và đê điều.
Chính quyền tỉnh Quý Châu đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp, điều động lực lượng cứu hộ, trực chiến tại các điểm xung yếu và hỗ trợ hậu cần cho các điểm sơ tán. Một số vùng thấp trũng tại các tỉnh lân cận cũng được cảnh báo sẵn sàng sơ tán nếu tình hình chuyển biến xấu.
13 sông vượt báo động, Trung Quốc cảnh giác thiên tai diện rộng
Không chỉ riêng Quý Châu, các tỉnh lân cận như Quảng Tây, Vân Nam và Hải Nam cũng ghi nhận tình trạng mưa lớn khiến mực nước tại nhiều con sông vượt ngưỡng an toàn. Thống kê đến ngày 28/6 cho thấy có ít nhất 13 con sông chính tại khu vực này đã vượt mức báo động.
Mực nước tại một số trạm thủy văn dự báo có thể đạt đến 253,5m, cao hơn 2m so với ngưỡng an toàn. Tại một số khu vực, mực nước thậm chí tiệm cận kỷ lục từng ghi nhận năm 1954. Nguy cơ xảy ra vỡ đê, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng đang đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng chống thiên tai tại địa phương.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã chỉ đạo các tỉnh thành trong khu vực tăng cường giám sát tình hình, kiểm tra các hồ chứa, đập thủy điện và chuẩn bị kịch bản ứng phó khi mưa lũ tiếp tục kéo dài. Các địa phương được yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thương vong thứ cấp do chủ quan, lơ là trong công tác phòng tránh.
Chính phủ Trung Quốc cấp ngân sách, huy động lực lượng khẩn cấp
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ thêm 100 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương cho tỉnh Quý Châu để phục vụ công tác ứng cứu và khắc phục hậu quả. Tổng số kinh phí hỗ trợ hiện tại đã nâng lên mức 200 triệu nhân dân tệ.
Khoản ngân sách này được sử dụng để tái thiết nhà cửa, hỗ trợ sinh hoạt cho người dân vùng sơ tán, cũng như bổ sung vật tư, nhu yếu phẩm tại các điểm trú ẩn. Lực lượng quân đội, cảnh sát vũ trang và dân quân địa phương cũng đã được huy động tham gia công tác cứu hộ, vận chuyển và gia cố đê điều.
Chính quyền trung ương yêu cầu các tỉnh phía nam cần duy trì mức cảnh báo cao nhất cho đến khi thời tiết ổn định. Các kịch bản dài hạn cũng đang được xem xét nhằm gia cố hạ tầng phòng lũ, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao bị tác động bởi biến đổi khí hậu.
Tình hình tạm ổn định nhưng nguy cơ vẫn hiện hữu
Đến sáng 29/6, lượng mưa tại huyện Rongjiang đã giảm đáng kể, giúp chính quyền địa phương có thể dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất được ban hành trước đó. Tuy vậy, công tác giám sát vẫn được duy trì nghiêm ngặt để phòng nguy cơ tái diễn mưa lớn trong các ngày tới.
Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục rà soát các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ người dân di chuyển và chuẩn bị các biện pháp đảm bảo vệ sinh, y tế sau thiên tai. Một số tuyến đường giao thông huyết mạch đã được khôi phục tạm thời, nhưng việc khắc phục hoàn toàn hạ tầng dự kiến còn kéo dài nhiều ngày.
Giới chuyên gia khí tượng nhận định tình trạng mưa lớn theo mùa tại miền nam Trung Quốc năm nay diễn ra sớm và kéo dài hơn bình thường. Đây là hệ quả trực tiếp của hiện tượng biến đổi khí hậu, kết hợp hoạt động gió mùa và các dòng khí lạnh từ phía bắc tràn xuống.
Với hơn 40.000 người phải sơ tán và hệ thống sông ngòi vượt mức báo động tại 13 điểm, tình trạng mưa lũ tại Trung Quốc tiếp tục là một bài toán lớn đối với chính quyền địa phương và trung ương. Dù tình hình tại một số nơi tạm thời ổn định, nhưng nguy cơ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa cực đoan vẫn còn hiện hữu. Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống thiên tai mùa hè, với yêu cầu khẩn trương và chủ động hơn bao giờ hết.
Theo VTC News