Site icon Tin360

Trung ương quyết định tổ chức lại bộ máy, chấm dứt đơn vị hành chính cấp huyện

Trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tháng 3/2025: (Ảnh chụp màn hình)

Theo Nghị quyết số 60 ngày 12/4/2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện trên toàn quốc kể từ ngày 1/7/2025. Đây là bước đột phá lớn trong cải cách bộ máy nhà nước, hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: cấp tỉnh và cấp xã, tinh gọn và hiệu quả hơn.

Chính quyền cấp huyện chính thức dừng hoạt động

Từ 1/7/2025, khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và các điều chỉnh của Hiến pháp 2013 có hiệu lực, toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) sẽ chính thức kết thúc hoạt động.

Đồng thời, Đảng bộ cấp huyện cũng giải thể. Tổ chức Đảng sẽ được bố trí lại tương ứng theo 2 cấp hành chính mới là cấp tỉnh và cấp xã, đảm bảo đúng theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.

34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập – cấp xã giảm mạnh

Sau quá trình sáp nhập, cả nước sẽ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Cấp xã cũng được cơ cấu lại, dự kiến giảm từ 60–70% so với hiện tại, góp phần hình thành bộ máy quản lý tinh gọn, chuyên nghiệp hơn.

Tên gọi và trung tâm chính trị – hành chính của các tỉnh sau sáp nhập sẽ được xác định trên cơ sở nguyên tắc rõ ràng, khoa học, phù hợp với thực tế và trình đề án lên cấp có thẩm quyền.

Song song với cải cách bộ máy hành chính, hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng ở các cấp cũng sẽ được sắp xếp, tinh gọn lại. Đặc biệt, công đoàn viên chức và công đoàn lực lượng vũ trang sẽ chấm dứt hoạt động, đồng thời giảm mức đóng đoàn phí cho đoàn viên.

Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tổ chức theo cấp tỉnh và xã

Hệ thống TAND và VKSND sẽ được tổ chức lại tương ứng với 2 cấp hành chính mới, đảm bảo sự đồng bộ giữa bộ máy chính quyền và cơ quan tư pháp, giúp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và bảo vệ công lý.

Triển khai đồng bộ, bảo đảm quyền lợi người dân và doanh nghiệp

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì hoàn thiện đề án tổ chức lại đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời phối hợp với các địa phương trong việc hoàn thiện hồ sơ, sắp xếp bộ máy mới, bảo đảm thủ tục hành chính không bị gián đoạn.

Việc sắp xếp cũng gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm của chính quyền địa phương và tối ưu hóa ngân sách, tinh giản biên chế.

Các tỉnh ủy, thành ủy được yêu cầu nhanh chóng xây dựng phương án tổ chức chính quyền không có cấp huyện, đồng thời đảm bảo cấp xã hoạt động hiệu quả, gần dân, phục vụ thiết thực nhu cầu nhân dân.

Việc chấm dứt cấp huyện từ ngày 1/7/2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước. Đây là cuộc cải cách hành chính quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hướng đến một nền hành chính tinh gọn, hiện đại, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Báo VnExpress