Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Phạm Thái Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, về hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi. Vụ án còn liên quan đến nhiều quan chức và doanh nghiệp lớn, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
- Không bố trí người địa phương làm bí thư, chủ tịch cấp xã sẽ hạn chế quan hệ dòng họ
- Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng cơ chế “xin – cho” sẽ chấm dứt sau nghị quyết 68 của bộ Chính trị
- “Cơn khát vàng” giữa rừng Vĩnh Ô: Hầm lò bỏ ngỏ – giấc mộng đổi đời chưa dứt
Đề nghị truy tố 30 bị can, ông Phạm Thái Hà bị cáo buộc trục lợi 750 triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 30 bị can trong đại án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.
Trong đó, ông Phạm Thái Hà, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, theo Điều 358 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định ông Hà đã nhận khoản lợi bất chính lên tới 750 triệu đồng, liên quan đến các hoạt động đấu thầu sai phạm, gây thiệt hại ngân sách hơn 96 tỷ đồng.
Hàng loạt quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp vướng vòng lao lý
Liên quan đến vụ án, ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị đề nghị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận, ông Thái đã hưởng lợi bất chính 900 triệu đồng, góp phần gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 96 tỷ đồng.
Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, bị xác định là chủ mưu, cầm đầu các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu và đưa hối lộ. Ông Hưng bị cáo buộc đã gây thất thoát hơn 120 tỷ đồng ngân sách nhà nước tại 5 dự án, đồng thời hưởng lợi trên 98 tỷ đồng.
Cùng bị truy tố còn có ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, với vai trò giúp sức tích cực cho ông Hưng trong việc thao túng đấu thầu, tiếp tay gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản công.
Thiệt hại ngân sách nghiêm trọng, mở rộng điều tra các dự án liên quan
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các hành vi sai phạm có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài và có sự tiếp tay của nhiều cán bộ cấp cao. Các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp, làm sai lệch quy trình đấu thầu, qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thẩm định, phê duyệt và giám sát thực hiện các dự án sử dụng vốn nhà nước.
Nguồn: VietNamNet