Tổng thống Zelensky chỉ đạo đẩy nhanh chuyển giao hệ thống phòng không, đối phó loạt tập kích quy mô lớn của Nga vào nhiều thành phố.
- Hàn Quốc hứng chịu mùa hè nóng kỷ lục từ năm 1973
- Lúa mì và tác hại ít ai ngờ tới
- Bác sĩ tiết lộ: Đi bộ nhanh giản giúp giảm nguy cơ đau tim
Ukraine phòng không trở thành ưu tiên hàng đầu
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác quốc tế đẩy nhanh việc chuyển giao hệ thống phòng không bổ sung, sau khi Nga tiến hành loạt tập kích quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.
Trên mạng xã hội X, ông Zelensky nhấn mạnh: “Chúng tôi đang đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống phòng không bổ sung để tăng cường khả năng bảo vệ chống lại tên lửa”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo không nêu rõ bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.
Ông Zelensky đã chỉ đạo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov phối hợp cùng quan chức các khu vực và doanh nghiệp năng lượng để mua thêm hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung, đồng thời tăng ngân sách cho sản xuất máy bay không người lái.
Phòng không Ukraine tập trung vào đối phó Shahed
Tổng thống Zelensky cho biết một cuộc họp của Ban Kỹ thuật với các nhà sản xuất tên lửa, UAV và hệ thống phòng không trong nước đang được chuẩn bị.
“Ưu tiên hàng đầu là đánh chặn Shahed. Chúng tôi cũng thảo luận về bảo vệ mạng lưới năng lượng tại các khu vực tiền tuyến và biên giới, cùng nguồn cung dự phòng”, ông nhấn mạnh.
Shahed – loại UAV do Nga sản xuất hàng loạt – đã trở thành vũ khí chủ lực trong các cuộc tấn công tầm xa. Ukraine cáo buộc đêm 31/8, Nga đã tập kích mạng lưới điện tỉnh Odessa bằng UAV, khiến hơn 29.000 người mất điện.
Ukraine xác định đối phó UAV Shahed là nhiệm vụ quốc phòng then chốt trong năm 2025; trong bối cảnh Nga mở rộng sản xuất loại vũ khí này.
Nga liên tiếp gia tăng sức ép
Theo Không quân Ukraine, đêm 27/8 đến rạng sáng 28/8, Nga đã phóng 629 UAV và tên lửa vào Ukraine. Cuộc tấn công khiến ít nhất 21 người thiệt mạng; hàng chục người bị thương, nhiều cơ sở hạ tầng hư hại.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã sử dụng nhiều loại vũ khí; trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal; nhằm vào các nhà máy sản xuất vũ khí và sân bay quân sự của Ukraine. Đây là đợt không kích lớn thứ hai kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.
Rạng sáng 30/8, Nga tiếp tục tập kích bằng tên lửa và UAV vào nhiều khu vực. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại Zaporizhia, Pavlohrad, Dnipro, Chernihiv, Lutsk và Cherkasy.
Theo: Dân Trí